Người dân chặn xe phản đối Công ty CP Minh Phúc nổ mìn gây nứt nhà ở Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Người dân ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) chặn xe chở đất để phản đối Công ty CP Minh Phúc nổ mìn gây nứt nhà nhưng chưa được giải quyết.

Sáng 9/8, nhiều người dân khu Đồng Mát, phường Tân An, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) ra đường chặn xe chở đất chạy từ Dự án công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên đi san lấp các cho các dự án khác trên địa bàn thị xã.

Việc chặn xe không gây mất an ninh trật tự, nhưng khiến hàng chục xe chở đất ùn ứ kéo dài.

Nhiều người dân bức xúc cho rằng chủ đầu tư dự án là Công ty CP Minh Phúc nổ mìn gây rung chấn, rạn nứt nhà nhưng chưa giải quyết nên mới chặn xe.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã đến hiện trường gặp gỡ người dân và hứa trong tuần này sẽ giải quyết sự việc. Người dân sau đó trở về nhà.

Xe chở đất của doanh nghiệp bị chặn sáng 9/8.

Xe chở đất của doanh nghiệp bị chặn sáng 9/8.

Dự án công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên do Công ty CP Minh Phúc làm chủ đầu tư được triển khai từ giai đoạn 2015-2016.

Quy mô dự án hơn 90ha (phần nằm trên địa bàn phường Tân An 83ha, còn lại thuộc địa bàn xã Tiền An).

Do đây là khu đồi nên doanh nghiệp thực hiện hạ cốt nền. Dự án kéo dài gần 10 năm nhưng đến nay chưa thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp vẫn đang tập trung bốc xúc đất đá mang đi san lấp các dự án trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Việc này khiến nhiều người dân cho rằng doanh nghiệp “núp bóng” dự án nghĩa trang để khai thác đất mang đi bán.

Sau nhiều năm bốc xúc hết phần đất bên trên. Khi xuống bên dưới là đá nên từ đầu năm 2021, Công ty CP Minh Phúc đã triển khai nổ mìn. Việc nổ mìn gây rung chấn, rạn nứt nhiều nhà dân xung quanh.

49 hộ dân ở khu Đồng Mát, phường Tân An đã làm đơn gửi các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Ông Phạm Cường (60 tuổi) cho biết, nhà cách khu vực nổ mìn của Công ty CP Minh Phúc khoảng 160m. Căn nhà 3 tầng của gia đình được xây dựng kiên cố từ cuối năm 2021, nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt trên tường và trần nhà. Mùa mưa bị nước dột từ trần nhà xuống.

Ông Cường cho biết, Công ty CP Minh Phúc bắt đầu nổ mìn từ tháng 3/2021 đến đầu năm 2023 mới dừng lại sau khi bị người dân kiến nghị ra tỉnh.

“Họ thường bắn mìn vào buổi trưa. Đang nằm ngủ trưa mà rung hết nhà như kiểu người đang ngồi trên ngọn cây, cốc chén trên bàn bị di chuyển. Đáng ra họ bắn mìn thì phải họp dân, báo với dân, nhưng đây không hề cho dân biết”, ông Cường bức xúc nói.

Theo ông Cường, rất nhiều lần phía chính quyền và doanh nghiệp hứa sẽ giải quyết những vẫn không thấy đâu, cũng không có một văn bản nào thống nhất phương án giải quyết.

Tại buổi đối thoại hôm 15/4, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên đã yêu cầu Công ty CP Minh Phúc giải quyết sự việc trong vòng một tháng, nhưng đến nay mấy tháng rồi vẫn không giải quyết.

“Chúng tôi là những người bị thiệt thòi về tài sản. Cả gia đình tích cóp hàng chục năm mới xây được ngôi nhà 3 tầng. Như bây giờ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc nào cũng sống trong tình trạng lo sợ. Nhất là không biết được tuổi thọ của ngôi nhà này như thế nào. Người dân chúng tôi chỉ biết mong chờ vào các cấp có thẩm quyền giải quyết vấn đề này cho người dân”, ông Cường nói.

Trước đó, trả lời Báo GD&TĐ, ông Phạm Huy Hùng, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã Quảng Yên cho biết, tại buổi đối thoại với người dân hôm 15/4, ông Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên đã kết luận và xác định, việc Công ty CP Minh Phúc nổ mìn làm ảnh hưởng đến tài sản của người dân.

Theo ông Hùng, do Công ty CP Minh Phúc vẫn đang tiếp tục thi công nên việc kiểm tra tổng thể sẽ được thực hiện sau đợt nổ mìn theo giấy phép là ngày 31/12/2023.

Hiện tại doanh nghiệp đã dừng nổ mìn do yếu tố thời tiết, nhưng sắp tới họ sẽ tiếp tục nổ mìn.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống như liên quan an toàn, đổ sập, trước mùa mưa bão phải thực hiện ngay. Còn những hộ dân có nhà bị nứt, nát, thấm dột không ảnh hưởng trực tiếp thì phải đợi doanh nghiệp kết thúc nổ mìn theo giấy phép.

“Bây giờ mình đi hỗ trợ xong doanh nghiệp vẫn nổ mìn, lại nứt tiếp thì nó không đi đến kết quả gì cả”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, để có căn cứ thông số kỹ thuật việc thi công nổ mìn ảnh hưởng đến những khu vực nào, Phòng Quản lý đô thị đã hợp đồng với một công ty để đo đạc rung chấn, đánh giá nguyên nhân.

Sáng 11/8, lãnh đạo UBND thị xã Quảng Yên cho biết, cơ quan chuyên môn và cơ quan kiểm định đang làm. Chiều tối nay Phòng Quản lý đô thị sẽ có báo cáo kết quả đánh giá.

Trước đó, ngày 5/8, Báo GD&TĐ đã có bài phản ánh về vụ việc trên.

Dưới đây là loạt ảnh phản ánh vụ việc:

Khu vực dự án là khu đồi. Gần 10 năm dự án vẫn chưa xong việc giải phóng mặt bằng.

Khu vực dự án là khu đồi. Gần 10 năm dự án vẫn chưa xong việc giải phóng mặt bằng.

Nhiều người dân cho rằng doanh nghiệp "núp bóng" Dự án công viên nghĩa trang để khai thác đất mang đi bán.

Nhiều người dân cho rằng doanh nghiệp "núp bóng" Dự án công viên nghĩa trang để khai thác đất mang đi bán.

Nhiều nhà dân nằm bên dưới chân đồi của dự án.

Nhiều nhà dân nằm bên dưới chân đồi của dự án.

Căn nhà của gia đình ông Phạm Cường (60 tuổi) cách khu vực nổ mìn của doanh nghiệp khoảng 160m. Căn nhà 3 tầng của gia đình được xây dựng kiên cố từ cuối năm 2021, nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt trên tường và trần nhà. Mùa mưa bị nước dột từ trần nhà xuống.

Căn nhà của gia đình ông Phạm Cường (60 tuổi) cách khu vực nổ mìn của doanh nghiệp khoảng 160m. Căn nhà 3 tầng của gia đình được xây dựng kiên cố từ cuối năm 2021, nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt trên tường và trần nhà. Mùa mưa bị nước dột từ trần nhà xuống.

Từ tầng 2 cho đến tầng 3 chi chít những vết nứt trần nhà.

Từ tầng 2 cho đến tầng 3 chi chít những vết nứt trần nhà.

Căn nhà 3 tầng của gia đình ông Phạm Văn Doanh ở bên cạnh cũng xảy ra tình trạng tương tự. Tường và trần nhà bị nứt chi chít, nhiều vị trí bị dột.

Căn nhà 3 tầng của gia đình ông Phạm Văn Doanh ở bên cạnh cũng xảy ra tình trạng tương tự. Tường và trần nhà bị nứt chi chít, nhiều vị trí bị dột.

Ông Doanh phải dùng chậu đặt trên giường để hứng nước do trần nhà bị dột.

Ông Doanh phải dùng chậu đặt trên giường để hứng nước do trần nhà bị dột.

Nhà anh Bùi Văn Minh là nhà cấp 4 rộng 115m2 được xây dựng từ đầu năm 2021, đến tháng 5/2021 thì về nhà mới. Từ năm 2022, nhà anh xuất hiện chi chít những vết nứt chạy ngang, dọc từ trần nhà xuống tường và các phòng ngủ.

Nhà anh Bùi Văn Minh là nhà cấp 4 rộng 115m2 được xây dựng từ đầu năm 2021, đến tháng 5/2021 thì về nhà mới. Từ năm 2022, nhà anh xuất hiện chi chít những vết nứt chạy ngang, dọc từ trần nhà xuống tường và các phòng ngủ.

Theo anh Minh, nhiều hộ dân ở đây rất bức xúc vì doanh nghiệp nổ mìn nhưng không thông báo cho người dân.

Theo anh Minh, nhiều hộ dân ở đây rất bức xúc vì doanh nghiệp nổ mìn nhưng không thông báo cho người dân.

Vết nứt xuất hiện tại nhiều vị trí nhà anh Minh.

Vết nứt xuất hiện tại nhiều vị trí nhà anh Minh.

Nhiều hộ dân khác cũng gặp cảnh tương tự, vết nứt chi chít khắp nhà.

Nhiều hộ dân khác cũng gặp cảnh tương tự, vết nứt chi chít khắp nhà.

Nhiều vết nứt rộng, kéo dài.

Nhiều vết nứt rộng, kéo dài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ