Nhà dân ở Quảng Ninh nứt do Công ty CP Minh Phúc nổ mìn, vì sao chậm giải quyết?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 49 hộ dân ở khu Đồng Mát (Quảng Ninh) phản ánh, nhà rạn nứt vì Công ty CP Minh Phúc nổ mìn phá đá để triển khai Dự án Công viên nghĩa trang.

Anh Bùi Văn Minh phản ánh việc bị nứt nhà do doanh nghiệp nổ mìn. (Ảnh: Minh Cương)
Anh Bùi Văn Minh phản ánh việc bị nứt nhà do doanh nghiệp nổ mìn. (Ảnh: Minh Cương)

49 hộ dân kêu cứu

Dự án Công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) do Công ty CP Minh Phúc làm chủ đầu tư được triển khai từ giai đoạn 2015 - 2016, nhưng đến nay chưa thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng.

Hiện doanh nghiệp vẫn đang nổ mìn để phá đá, hạ cốt nền.

Việc nổ mìn để bốc xúc đất đá mang đi san lấp cho các dự án khác gây rung chấn, rạn nứt nhiều nhà dân ở khu Đồng Mát, phường Tân An, thị xã Quảng Yên.

Người dân đã làm đơn gửi các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Anh Bùi Văn Minh cho biết, căn nhà cấp 4 rộng 115m2 của gia đình được xây dựng từ đầu năm 2021, đến tháng 5/2021 thì về nhà mới. Đây cũng là thời điểm Công ty CP Minh Phúc thực hiện nổ mìn nhiều nhất.

“Thời điểm này tôi nghe thấy rất nhiều tiếng nổ lớn, nhưng nghĩ đó là khu quân đội ở gần đây diễn tập, nhưng sau mới phát hiện ra những tiếng ùm ùm như tiếng sấm là từ việc nổ mìn. Càng về sau tiếng nổ càng nhiều, kèm theo rung chấn, tôi trèo lên khu đồi rừng phía sau nhà để kiểm tra thì mới phát hiện doanh nghiệp họ nổ mìn”, anh Minh nói.

Theo anh Minh, bắt đầu từ năm 2022, nhà anh xuất hiện chi chít những vết nứt chạy ngang, dọc từ trần nhà xuống tường và các phòng ngủ. Lúc này nhà cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng dột.

Đến tháng 3/2023, anh Minh phải gia cố một lớp bê tông trên mái để chống dột, nhưng khi mưa lớn nước vẫn thấm qua các vết rạn nứt, nhỏ giọt vào nhà.

Vết nứt mới nhất xuất hiện hồi tháng 4/2023, rộng gần 1cm, xẻ vỡ hàng gạch men ốp tường ở gian bếp.

“Nhiều hộ dân ở đây rất bức xúc vì doanh nghiệp nổ mìn nhưng không thông báo cho người dân”, anh Minh nói.

Tương tự, căn nhà 3 tầng của gia đình ông Phạm Cường (60 tuổi) nằm cách khu vực nổ mìn của doanh nghiệp khoảng 160m.

Căn nhà được xây dựng kiên cố từ cuối năm 2021, thiết kế nội thất khá khang trang, nhưng cũng xuất hiện nhiều vết nứt trên tường và trần nhà. Mùa mưa bị nước dột từ trần nhà xuống.

Ông Cường cho biết, Công ty CP Minh Phúc bắt đầu nổ mìn từ tháng 3/2021 đến đầu năm 2023 mới dừng lại sau khi bị người dân kiến nghị với tỉnh.

“Họ thường bắn mìn vào buổi trưa. Đang nằm ngủ trưa mà rung hết nhà như kiểu người đang ngồi trên ngọn cây, cốc chén trên bàn bị dịch chuyển. Đáng ra họ bắn mìn thì phải họp dân, báo với dân, nhưng đây không hề cho dân biết”, ông Cường bức xúc nói.

Theo ông Cường, thời điểm gia đình xây nhà, khu vực bắn mìn của Công ty CP Minh Phúc nằm bên kia quả đồi.

Đến đầu 2022, doanh nghiệp chuyển qua khu vực giáp ranh nhà ông để bắn mìn... Đến tháng 5 vừa rồi, Công ty CP Minh Phúc mới dừng bắn mìn. Các máy khoan và phục vụ bắn mìn đã thấy rút đi.

Rất nhiều lần phía chính quyền và doanh nghiệp hứa sẽ giải quyết nhưng vẫn không thấy đâu. Cũng không có một văn bản nào thống nhất phương án giải quyết.

Tại buổi đối thoại hôm 15/4, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên đã yêu cầu Công ty CP Minh Phúc giải quyết sự việc trong vòng một tháng, nhưng đến nay mấy tháng rồi vẫn chưa thấy thông tin gì.

“Chúng tôi là những người bị thiệt thòi về tài sản. Cả gia đình tích cóp hàng chục năm mới xây được ngôi nhà 3 tầng. Như bây giờ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc nào cũng sống trong tình trạng lo sợ. Nhất là không biết được tuổi thọ của ngôi nhà này như thế nào. Chúng tôi chỉ biết mong chờ vào các cấp có thẩm quyền giải quyết, để không bị thiệt thòi”, ông Cường nói.

Nhà ông Phạm Cường (60 tuổi) nằm cách khu vực nổ mìn của doanh nghiệp khoảng 160m. Khu vực đồi phía trước là ranh giới của dự án. (Ảnh: Minh Cương)

Nhà ông Phạm Cường (60 tuổi) nằm cách khu vực nổ mìn của doanh nghiệp khoảng 160m. Khu vực đồi phía trước là ranh giới của dự án. (Ảnh: Minh Cương)

Doanh nghiệp nổ mìn xong mới hỗ trợ?

Ông Lê Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An, cho biết, Dự án Công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên được triển khai từ 2015, nhưng đến 2016 mới bắt đầu thực hiện.

Dự án có quy mô hơn 90ha, trong đó nằm trên địa bàn phường Tân An là 83ha, còn lại thuộc địa bàn xã Tiền An.

Khu vực dự án là khu đồi, trong quá trình làm cơ quan chức năng cho phép doanh nghiệp hạ cốt.

Trong quá trình hạ cốt, lấy đất để san lấp các dự án trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Sau khi bốc xúc hết phần trên, khi xuống đến dưới toàn đá, không sử dụng máy xúc được, doanh nghiệp báo cáo với các sở, ban, ngành và được sự đồng ý cho phép thuê một đơn vị chuyên thực hiện nổ mìn.

“Việc triển khai nổ mìn được thực hiện từ đầu tháng 1/2021. Trước khi nổ mìn, doanh nghiệp đã đến những nhà nằm trong ranh giới để khảo sát chụp ảnh thực trạng.

Đầu tháng 3/2021 doanh nghiệp bắt đầu nổ mìn. Trước khi nổ mìn họ có thông báo với phường. Trong quá trình nổ mìn bắt đầu có một số hộ dân phản ánh”, ông Thủy nói.

Theo ông Thủy, việc đó dai dẳng đến nay. Mục tiêu và kế hoạch của Công ty CP Minh Phúc là sau khi nổ xong hoàn chỉnh mới xem xét thiệt hại, có cơ chế hỗ trợ.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2023, 31 hộ dân cùng đứng đơn gửi ra tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh sau đó chuyển đơn về thị xã Quảng Yên.

Ngày 15/4, lãnh đạo UBND thị xã Quảng Yên và doanh nghiệp đã có buổi gặp gỡ, trao đổi các hộ dân tại phường Tân An để tiếp tục giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc thi công nổ mìn của dự án, tránh những ý kiến trái chiều gây tâm lý hoang mang, lo lắng, mất niềm tin của người dân.

Sau khi đối thoại với 31 hộ dân, chục ngày sau phường lại nhận được đơn của 18 hộ dân khác kiến nghị về việc cũng bị nứt nhà do doanh nghiệp nổ mìn gây ra.

Ông Phạm Huy Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Quảng Yên, cho biết, tại buổi đối thoại với người dân hôm 15/4, ông Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên - đã kết luận và xác định: Công ty CP Minh Phúc nổ mìn làm ảnh hưởng đến tài sản của người dân.

Theo ông Hùng, do Công ty CP Minh Phúc vẫn đang tiếp tục thi công nên việc kiểm tra tổng thể sẽ được thực hiện sau đợt nổ mìn theo giấy phép là ngày 31/12/2023.

Hiện doanh nghiệp đã dừng nổ mìn do yếu tố thời tiết, nhưng sắp tới họ sẽ tiếp tục.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống như liên quan an toàn, đổ sập, trước mùa mưa bão phải thực hiện ngay.

Còn đối với những hộ dân có nhà bị nứt, nát, thấm dột không ảnh hưởng trực tiếp, phải đợi doanh nghiệp kết thúc nổ mìn theo giấy phép.

Theo ông Hùng, các hộ dân có nhà bị nứt cứ lan rộng ra, từ các hộ gần đến hộ xa khu dự án cũng có ý kiến. Vì vậy, để có căn cứ thông số kỹ thuật việc thi công nổ mìn ảnh hưởng đến những khu vực nào, Phòng Quản lý đô thị thị xã đã hợp đồng với một công ty đo đạc rung chấn để đánh giá nguyên nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ