Người dân bất bình phát hiện cọc mốc GPMB cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ bị di dời

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc cắm cọc mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) đã thực hiện xong, tuy nhiên sau đó người dân bất ngờ khi phát hiện nhiều vị trí bị dịch chuyển.

Người dân bức xúc khi phát hiện nhiều cọc GPMB bị dịch chuyển.
Người dân bức xúc khi phát hiện nhiều cọc GPMB bị dịch chuyển.

Dân từ chối nhận tiền đền bù

Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai Dự án thành phần cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, nhiều địa phương tại Quảng Trị đã hoàn tất việc đo đạc, kiểm đếm và bàn giao mặt bằng để thi công. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng chủ đầu tư tự ý dịch chuyển vị trí cắm mốc GPMB, khiến người dân bất bình.

Dự án thành phần cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đang được triển khai thi công.

Dự án thành phần cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đang được triển khai thi công.

Tại huyện Gio Linh, người dân phản ánh nhiều cọc GPMB cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ bị dịch chuyển so với vị trí ban đầu.

Người dân lên tiếng việc Chủ đầu tư dự án tự ý di dời vị trí cắm mốc GPMB. (Video: Đ. Đức).

Gia đình bà Hồ Thị Chưa (thôn Bến Tắt, xã Linh Trường, huyện Gio Linh) có khoảng 1,9ha đất rừng sản xuất nằm trong phạm vi thực hiện dự án, bị thu hồi để xây dựng cao tốc.

Nhiều cọc GPMB bị di chuyển so với vị trí cắm móc trước đó khiến người dân bức xúc.

Nhiều cọc GPMB bị di chuyển so với vị trí cắm móc trước đó khiến người dân bức xúc.

Qua công tác đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất, UBND huyện Gio Linh đã hoàn tất việc áp giá đền bù và gia đình bà Chưa cũng đồng ý với số tiền hỗ trợ là 750 triệu đồng, đồng thời, cho phép cắm mốc GPMB để bàn giao. Tuy nhiên, trước ngày nhận tiền, bà Chưa kiểm tra và phát hiện cọc GPMB bị dịch chuyển ra khỏi vị trí ban đầu khoảng 10m và nằm ngoài diện tích đã kiểm kê đền bù trước đó nên từ chối nhận tiền.

“Gia đình tôi thống nhất chủ trương xây dựng cao tốc nên trước đó đã nhất trí diện tích và giá đền bù. Thế nhưng, trước thời điểm nhận tiền khoảng 2 ngày, tôi vào rừng kiểm tra thì phát hiện cột mốc GPMB bất ngờ bị di dời, nhưng không được thông báo trước. Gia đình tôi đề nghị các cơ quan cấp trên tiến hành đo đạc, thống nhất lại diện tích để không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân”, bà Chưa nói.

Cọc GPMB được điều chỉnh vào sát sân nhà ông Trần Văn Truyện (xã Gio An, huyện Gio Linh).

Cọc GPMB được điều chỉnh vào sát sân nhà ông Trần Văn Truyện (xã Gio An, huyện Gio Linh).

Tương tự, cuối năm 2022, gia đình ông Hoàng Văn Thành (ở thôn Xuân Hòa, xã Gio An, huyện Gio Linh) chấp thuận việc thu hồi khoảng 4.200 m2 đất và tài sản trên đất để phục vụ thi công cao tốc.

Sau khi được địa phương tổ chức đo đạc, kiểm đếm số lượng cây trên đất, gia đình ông Thành, chính quyền địa phương, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án) và một số đơn vị liên quan thống nhất cắm mốc GPMB. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, ông Thành phát hiện cọc GPMB bị di dời khỏi vị trí ban đầu khoảng 50m.

Ông Thành cho biết: “Gia đình chúng tôi đồng tình và sẵn sàng bàn giao đất để triển khai xây dựng đường cao tốc. Nhưng việc tự ý di dời vị trí cọc đánh dấu mốc mặt bằng đã thống nhất làm chúng tôi rất lo lắng. Đáng nói, việc di dời cọc GPMB gia đình không được thông báo mà các đơn vị tự ý di dời. Nếu không đo đạc chính xác thì sau này người dân bị ảnh hưởng quyền lợi”.

Dân không biết, chính quyền cũng chẳng hay!

Dẫn chúng tôi đi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Song – Chủ tịch UBND xã Gio An (huyện Gio Linh) cũng tỏ ra bất ngờ khi hàng loạt cọc GPMB cao tốc qua địa phương bị dịch chuyển so với hiện trạng ban đầu.

Theo Chủ tịch UBND xã Gio An, xác định công tác GPMB là nhiệm vụ quan trọng nên thời gian qua chính quyền đã tích cực phối hợp với đơn vị chủ đầu tư để kiểm đếm tài sản, vận động người dân đồng tình thực hiện dự án cũng như thống nhất việc GPMB. Tuy nhiên, thời gian qua, người dân phản ánh việc chủ đầu tư tự ý dịch chuyển cột mốc GPMB.

Cọc GPMB tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Xuân Hòa, xã Gio An thay đổi hiện trạng so với trước.

Cọc GPMB tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Xuân Hòa, xã Gio An thay đổi hiện trạng so với trước.

Sau khi có phản ánh của người dân, địa phương đã tổ chức kiểm tra và báo cáo Hội đồng bồi thường GPMB huyện về việc 4 vị trí cắm mốc mặt bằng tại thôn Xuân Hòa bị dịch chuyển khỏi vị trí đã bàn giao trước đó.

“Việc dịch chuyển cọc GPMB như trên địa phương cũng không nắm được thông tin lẫn việc điều chỉnh như vậy của chủ đầu tư là vì lý do gì. Đồng thời, người dân cũng hoang mang việc điều chỉnh như vậy có ảnh hưởng đến quyền lợi người dân hay không? Vì vậy, chúng tôi kiến nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cần giữ mối liên hệ với địa phương, thông tin những điều chỉnh, thay đổi trong quá trình triển khai để chính quyền chủ động hơn trong công tác GPMB”, ông Song cho biết.

Theo tìm hiểu được biết, tình trạng cọc GPMB bị dịch chuyển không chỉ xảy ra ở huyện Gio Linh, mà tại các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ cũng xuất hiện tình trạng trên.

Dự án cao tốc đang được triển khai tại địa bàn huyện Cam Lộ.

Dự án cao tốc đang được triển khai tại địa bàn huyện Cam Lộ.

Qua kiểm tra, xác minh, UBND tỉnh Quảng Trị xác định việc dịch chuyển cọc giải phóng mặt bằng là do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - chủ đầu tư dự án tự tổ chức thực hiện. Việc tự ý điều chỉnh, không phối hợp với địa phương gây mất lòng tin của người dân, ảnh hưởng rất lớn đến công tác giải phóng mặt bằng đang triển khai. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư chấm dứt việc tự ý điều chỉnh cọc giải phóng mặt bằng cũng như chôn lại cọc ở vị trí cũ.

Dự án thành phần cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 65,7 km. Trong đó, đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài 32,53 km. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng phải tái định cư khoảng 477 hộ, 15 công trình công cộng cần phải di dời; 11 vị trí dự kiến tiến hành xây dựng khu tái định cư với diện tích khoảng 43,109 ha.

Đến nay, công tác đo đạc địa chính thu hồi đất và kiểm kê tài sản trên đất đã hoàn thành 100 % khối lượng. Trong đó, công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ GPMB đạt 24,8/32,53 km.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ