Gần 50 năm tồn tại, khu tập thể giờ trởthành nỗi lo lắng của chính các hộ dân sinh sống nơi đây. Được biết, nhà thầu xây dựng là Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến củangười dân về việc cải tạo, xây dựng khu nhà 3 tầng (gồm 4 dãy nhà A,B,C,D).
Gần 190 hộ thuộc khu nhà ba tầng gồm cácdãy A,B,C đã thống nhất muốn chủ đầu tư cải tạo, còn lại khoảng chục hộ dân dãyD không đồng ý với lý do khu nhà D được xây dựng từ những năm 1995,theo họ thì còn mới và vẫn sử dụng tốt. Sau rất nhiều lần họp, đến thời điểm hiệntại tình trạng xuống cấp tại khu tập thể vẫn chưa được khắc phục.




Được biếtđây là khu nhà ưu tiên cho các cán bộ, xong việc tồn tại gần năm mươi năm đãkhiến khu nhà có phần đi xuống và cần sửa chữa.
Chị N.T.Y sinh sống 20 năm ở khu tập thể chia sẻ: Mỗi khi trời mưa, tầng 1 nước sẽ dâng lên, tầng ba sẽ bị dột chúng tôi phải lấy áo mưa để che máy tính.
Chia sẻvới PV, anh N nói sinh sống ở khu tập thể này chủ yếu là người giàvà trẻ nhỏ, nên một số khu vực bị bong tróc vữa cũng gây nguy hiểm, xong mọi ngườisinh sống ở đây đều yêu thích cuộc sống nơi đây và có nhiều kỉ niệm gắn bó. Mọingười đều có ý thức tập thể khi đến 9 giờ tối sẽ hạn chế bật loa đài để cho cáccụ ông cụ bà nghỉ ngơi, ở đây giống như một khu tập thể phố cổ Hà Đông, xungquanh đây lại có rất nhiều cây xanh. Tuy một số đoạn có hư hỏng gây nguy hiểm, nhưng anh N hi vọng các cơ quan có chuyên môn có thể đến kiểm tra lại kiến trúc, kết cấukhu nhà để đưa ra những lý giải cụ thể cho người dân.

