Người anh hùng gùi 179 tấn vũ khí, lương thực thời chiến từ trần

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ A Nun - người gùi 179 tấn vũ khí vừa từ trần tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ A Nun - người gùi 179 tấn vũ khí vừa từ trần (Ảnh: tư liệu)..
Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ A Nun - người gùi 179 tấn vũ khí vừa từ trần (Ảnh: tư liệu)..

Ngày 14/9, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng gia đình đã tổ chức tang lễ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ A Nun.

Ông Hồ A Nun từ trần vào lúc 7h30 ngày 13/9 tại thôn Lê Lộc 2, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 79 tuổi (60 năm tuổi Đảng).

Lễ viếng Anh hùng Lực lượng vũ trang Hồ A Nun bắt đầu diễn ra vào sáng 14/9. Lễ truy điệu tổ chức vào 7h sáng 15/9. Lễ di quan diễn ra vào 8h ngày 15/9, sau đó an táng tại nghĩa trang xã Hồng Bắc, huyện A Lưới.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ A Nun (người dân tộc Pakoh, sinh năm 1944) là em trai ruột của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Kan Lịch, cháu của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Đức Vai (cả ba cùng trú tại huyện A Lưới).

Năm 11 tuổi, ông Hồ A Nun làm liên lạc cho cách mạng. Năm 14 tuổi, ông tình nguyện tham gia vận chuyển hàng ở tuyến đường Trường Sơn đi qua huyện miền núi A Lưới.

Tháng 7/1961, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển hàng từ tuyến đường Quảng Trị vào Quảng Nam, ông xung phong ở lại tuyến vận tải Khu 5 tiếp tục tham gia gùi, thồ hàng vào chiến trường.

Từ năm 1961 đến 1969, ông Hồ A Nun được xem là “người lập kỷ lục Guiness” về gùi đạn dược, lương thực cho chiến trường thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông đã gùi tổng cộng 179 tấn vũ khí, lương thực, đạn dược (tương đương một đoàn xe chiến lược).

Đặc biệt có lúc ông Hồ A Nun gùi được 192kg trên quãng đường núi đồi 30km. Với những kỳ tích và chiến công đó, vào năm 1969, ông Hồ A Nun được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ A Nun được xem là một trong những người gùi vũ khí, đạn dược, lương thực lớn nhất thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (Ảnh: tư liệu).

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ A Nun được xem là một trong những người gùi vũ khí, đạn dược, lương thực lớn nhất thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (Ảnh: tư liệu).

Sau khi đất nước hòa bình thống nhất, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ A Nun trở về sinh sống tại xã Hồng Bắc, huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho đến nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ