Ngủ quá nhiều dễ đột quỵ

GD&TĐ - Ngủ nhiều hơn 7-8 giờ mỗi đêm khiến nguy cơ đột quỵ tăng hơn 50%.

Ngủ quá nhiều dễ đột quỵ

Theo The Guardian, kết quả nghiên c này được đăng tải trên tờ Journal of the American Heart Association. Trước đó, nhóm nhà khoa học do tiến sĩ Chun Shing Kwok thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Y học Đại học Keele (Anh) dẫn đầu đã xem xét dữ liệu của 3 triệu người từ 74 công trình nghiên cứu khác nhau.

Kết quả cho thấy ngoài việc  tăng 56% nguy cơ tử vong do đột quỵ, thói quen ngủ 10 tiếng một đêm còn đẩy cao rủi ro tử vong do bệnh tim mạch thêm 49%. Nhìn chung, người ngủ hơn 10 giờ một đêm dễ chết sớm hơn 30% so với người ngủ 8 tiếng.

Ngủ quá nhiều là dấu hiệu cảnh báonguy cơ đột quỵ. Ảnh: Alamy.

Ngủ quá nhiều là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ.

Trên thực tế, ngủ quá nhiều hay ngủ quá ít đều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Cũng trên tờ Journal of the American Heart Association, một nghiên cứu chỉ ra chất lượng giấc ngủ kém làm tăng 44% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 

"Giấc ngủ bất thường là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề tim mạch", tiến sĩ Chun Shing Kwok nhấn mạnh. "Vì vậy, đội ngũ y tế nên xem xét kỹ hơn thời gian cũng như chất lượng giấc ngủ mỗi khi thăm khám cho bệnh nhân".

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ