Ngôi trường vùng cao có chất lượng giáo dục tốp đầu tỉnh Yên Bái

GD&TĐ - Ngày 9/10, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức Lễ Kỉ niệm 60 năm Ngày thành lập (14/10/1961-14/10/2021) và đón nhận nhiều danh hiệu thi đua cao quý.

Ông Vương Văn Bằng trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Yên Bái cho Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ. Ảnh: Việt Hà
Ông Vương Văn Bằng trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Yên Bái cho Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ. Ảnh: Việt Hà

Dự buổi lễ có ông Vương Văn Bằng – Giám đốc Sở GD&ĐT Yên Bái, đại diện các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cùng nhân dân, phụ huynh học sinh, các thế hệ cán bộ, nhà giáo, học sinh nhà trường.

Trong không khí ngập tràn nhiều cung bậc cảm xúc hân hoan, phấn khởi của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các thế hệ nhà trường, nhà giáo Tống Long Giang- Hiệu trưởng đã ôn lại lịch sử 60 năm hào hùng của Trường: Được thành lập năm 1961 nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu học tập lên cao của con em nhân dân các dân tộc ở khu vực Mường Lò - Nghĩa Lộ.

Ông Vương Văn Bằng Giám đốc Sở GD&ĐT Yên Bái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Việt Hà
Ông Vương Văn Bằng Giám đốc Sở GD&ĐT Yên Bái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Việt Hà

Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, trong kháng chiến chống Mỹ, thầy và trò các thế hệ nhà trường đã xây dựng mái trường thành nơi nuôi dạy con em các dân tộc trong vùng, tạo nguồn đào tạo cán bộ tại chỗ cho công cuộc cách mạng, phát triển kinh tế vùng.

Đặc biệt, trong kháng chiến, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều học sinh nhà trường đã tình nguyện lên đường nhập ngũ; Nhiều học trò đã anh dũng hy sinh, dâng hiến cả thanh xuân và khát vọng cho niềm vui đại thắng của dân tộc. Họ mãi là những tấm gương sáng, là những người truyền lửa, là niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ!..

Trong nhiều năm qua, chất lượng giáo dục của nhà trường có những bước chuyển biến mạnh mẽ: Tỷ lệ học sinh khá giỏi duy trì từ 65- 75%; học sinh đỗ vào các trường đại học chiếm tỷ lệ trên 50%;

Ông Vương Văn Bằng trao tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT cho tập thể và các cá nhân. Ảnh: Việt Hà
Ông Vương Văn Bằng trao tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT cho tập thể và các cá nhân. Ảnh: Việt Hà

Chất lượng mũi nhọn của trường nhiều năm qua được nâng lên rõ rệt: Số học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia, thi giải Toán, thi tiếng Anh trên Internet… tăng cả về số lượng và chất lượng, luôn đứng ở tốp đầu các trường THPT trong tỉnh Yên Bái.

Trải qua 60 xây dựng và phát triển, những thành tựu giáo dục của Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ đã được Hội đồng thi đua các cấp ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Tại Lễ kỉ niệm, tập thể nhà trường đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Yên Bái; Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân, UBND tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân; Sở GD&ĐT Yên Bái khen tặng 10 cá nhân.

Trao tặng cho thầy, cô giáo và tập thể nhà trường các danh hiệu thi đua, phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Văn Bằng đã chúc mừng những thành tựu giáo dục Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được trong 60 năm qua; Đồng thời để viết tiếp trang sử hào hùng và vẻ vang của trường, giao nhiệm vụ trong thời gian tới, ông đề nghị: tập thể Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, thúc đẩy các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến thực sự về chất lượng, hiệu quả giáo dục;

Ông Vương Văn Bằng trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Việt Hà
Ông Vương Văn Bằng trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Việt Hà

Thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng số lượng học sinh giỏi, tăng tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng; duy trì và nâng cao số lượng, chất lượng trong các kỳ thi học sinh giỏi; đồng thời đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp, đảm bảo sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em có thể lựa chọn hướng đi, ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

Đặc biệt, quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; đẩy mạnh việc bồi dưỡng, giáo dục văn hóa, lịch sử, giữ gìn, phát huy bản sắc các dân tộc của quê hương Nghĩa Lộ - Mường Lò.

Thường xuyên quan tâm xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục, trong sạch, lành mạnh, xây dựng Trường học hạnh phúc.  Mỗi thầy giáo, cô giáo phát huy ý thức tự hào nghề nghiệp, tinh thần yêu nghề, tận tâm, tận lực, gương mẫu trong giảng dạy, thực sự là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo…

Một số hình ảnh từ các màn nghệ thuật tổng hợp đậm đà bản sắc do cô và trò Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ chào mừng 60 năm thành lập:

Ngôi trường vùng cao có chất lượng giáo dục tốp đầu tỉnh Yên Bái ảnh 4
Ngôi trường vùng cao có chất lượng giáo dục tốp đầu tỉnh Yên Bái ảnh 5
Ngôi trường vùng cao có chất lượng giáo dục tốp đầu tỉnh Yên Bái ảnh 6
Ngôi trường vùng cao có chất lượng giáo dục tốp đầu tỉnh Yên Bái ảnh 7

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.