Ngôi trường không chuyên với 575 giải quốc gia và quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm học 2022 - 2023, trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) có 948 giải học sinh giỏi (HSG) cấp quận trở lên, trong đó có 575 giải quốc gia và quốc tế.

Ban giám hiệu trường THCS Giảng Võ trao khen thưởng cho học sinh.
Ban giám hiệu trường THCS Giảng Võ trao khen thưởng cho học sinh.

Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) vừa tổ chức lễ bế giảng năm học 2022 -2023 với bội thu thành tích của thầy và trò nhà trường.

Cô Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ cho biết, năm học này nhà trường có 3223 học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt (chiếm 99,4%), 18 học sinh hạnh kiểm Khá (chiếm 0,6%) và không có học sinh hạnh kiểm Trung Bình hoặc Yếu.

"Toàn trường có 267 học sinh xuất sắc với điểm tổng kết trung bình chung của các môn trên 9,0 và giành được học bổng. Trong đó, 4 học sinh được cô giáo chủ nhiệm bình chọn là xuất sắc tiêu biểu với phần thưởng 500 nghìn đồng của nhà trường.

Đặc biệt, nhà trường có 22 học sinh lớp 9 đủ điều kiện được xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024, bao gồm hệ chuyên của các trường Đại học và các trường THPT công lập của Hà Nội...", cô Tô Thị Hải Yến thông tin.

Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ cũng cho biết, giáo dục mũi nhọn của nhà trường tiếp tục ghi dấu ấn về số lượng và chất lượng tại các kỳ thi (HSG các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật, Nghiên cứu khoa học, Thể dục thể thao, HSG quốc gia và quốc tế).

Từ đầu năm học đến ngày 26/5, học sinh toàn trường giành được 948 giải HSG các môn văn hóa và khoa học cấp quận Ba Đình trở lên, 42 giải Thể dục thể thao, 18 giải Văn hóa nghệ thuật. Trong đó, có 575 giải quốc gia và quốc tế, đặc biệt có 4 học sinh vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Nhiều học sinh được khen thưởng trong buổi lễ tổng kết năm học 2022 -2023.

Nhiều học sinh được khen thưởng trong buổi lễ tổng kết năm học 2022 -2023.

Có được thành tích của học trò trên, phản ánh sự nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học của thầy cô giáo trường THCS Giảng Võ. Trong cuộc thi giáo viên giỏi cấp quận Ba Đình, giáo viên của 3 bộ môn Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử đã dự thi và đạt kết quả xuất sắc.

Đơn cử như các giáo viên: Nguyễn Hạnh Lê và Lương Thị Hải Yến giáo viên môn Ngữ văn; Trần Thị Việt Hà môn Lịch sử; Nguyễn Thị Huyền Tâm môn Hóa học...

Phòng GD&ĐT quận Ba Đình cũng đánh giá trường THCS Giảng Võ có thành tích xuất sắc nhất khối các trường THCS thuộc quận trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi.

Được biết, trong lễ tổng kết năm học 2022 - 2023, Ban giám hiệu trường THCS Giảng Võ tổ chức khen thưởng, động viên nhiều học sinh có hoàn cảnh khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.