Ngòi nổ ngoại giao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vấn đề nguồn gốc của virus gây ra Covid-19 lại một lần nữa trở thành nguyên nhân gây ra 'lời qua tiếng lại' giữa Bắc Kinh và Washington.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Ngày 2/3, Trung Quốc lên tiếng bác bỏ và chỉ trích tuyên bố của Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng nguồn gốc của virus Covid-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Đây là một trong những diễn biến mới nhất trong căng thẳng song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning khẳng định: “Một kết luận có thẩm quyền dựa trên cơ sở khoa học mà các chuyên gia của phái đoàn chung WHO - Trung Quốc đã đưa ra sau khi thực hiện các chuyến đi thực địa đến phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và trao đổi chuyên sâu với các nhà nghiên cứu cho thấy, nguồn gốc của virus Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra”.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh kết luận trên đã được sự công nhận rộng rãi từ cộng đồng quốc tế và cộng đồng khoa học. Do đó, Bắc Kinh phản đối việc Mỹ đang “thao túng chính trị” đối với vấn đề truy xuất nguồn gốc Covid-19.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ đã thất bại trong việc làm mất uy tín của Trung Quốc khi lặp lại giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Đây là phản ứng gay gắt chính thức của Bắc Kinh sau khi Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray hôm 28/2 bình luận rằng virus gây ra đại dịch Covid-19 có thể bắt nguồn từ sự cố trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Tuy nhiên, hiện Bộ Năng lượng Mỹ vẫn duy trì quan điểm giả thuyết đại dịch là kết quả của một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm ngoài ý muốn ở Trung Quốc có “độ tin cậy thấp”.

4 cơ quan khác của Mỹ cũng đánh giá đại dịch Covid-19 có khả năng là kết quả của sự lây truyền tự nhiên. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby mới đây cũng cho biết Chính phủ Mỹ hiện chưa đạt được kết luận chắc chắn và sự đồng thuận về nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Theo cộng đồng khoa học thế giới, việc xác định nguồn gốc của Covid-19 là rất quan trọng. Bởi điều này có thể giúp thế giới chiến đấu tốt hơn trước đại dịch và giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra các đại dịch tương tự trong tương lai.

Tuy nhiên, vấn đề nguồn gốc thuần túy khoa học của đại dịch dường như đang bị lấn át bởi căng thẳng chính trị suốt thời gian qua giữa Mỹ và Trung Quốc.

Do đó, vấn đề nguồn gốc của virus gây ra Covid-19 lại một lần nữa trở thành nguyên nhân gây ra “lời qua tiếng lại” giữa Bắc Kinh và Washington.

Trước đó, quan hệ hai bên đột ngột nóng lên giữa bối cảnh có dấu hiệu tan băng khi không quân Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc trên vùng trời nước này.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ phản ứng thái quá với một khinh khí cầu nghiên cứu khoa học, trong khi Washington nghi ngờ thiết bị này có mục đích do thám.

Hồi cuối tháng 2, Mỹ cũng cảnh báo Trung Quốc sẽ “vượt qua lằn ranh đỏ” nếu cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Trong khi đó, Mỹ vẫn hàng ngày đổ các loại vũ khí hiện đại cho quân đội Ukraine sử dụng trên chiến trường đối đầu với Nga.

Mới đây nhất trong ngày 2/3, quan hệ Mỹ - Trung thêm nóng bởi việc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ra nghị quyết cho phép Tổng thống Mỹ có thể cấm mọi cá nhân sử dụng TikTok sau khi đã yêu cầu các cơ quan chính phủ dỡ bỏ ứng dụng mạng xã hội này để tránh lộ dữ liệu.

Những diễn biến này cho thấy, câu chuyện nguồn gốc của Covid-19 chỉ là một phần gây ra bầu không khí không mấy nồng ấm giữa hai nước lớn Mỹ và Trung Quốc. Việc hai bên có thể giải quyết các bất đồng để xích lại gần nhau hơn vẫn là một khoảng cách xa đáng kể và cần nhiều thời gian trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.