Ngọc nữ màn ảnh đình đám một thời: Người náu mình nơi cửa Phật, người ẩn tích mai danh

GD&TĐ - Cuộc sống hiện tại của hai minh tinh màn bạc Diễm Hương và Việt Trinh luôn khiến nhiều người tò mò, chú ý.

Diễm Hương lựa chọn cuộc sống bình dị bên gia đình

Diễm Hương được nhiều người xem là “ngọc nữ tinh khôi” hay “đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Việt” bởi sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đôi mắt sáng, gương mặt thanh tú và làn da trắng hồng...

Diễm Hương tên thật là Ngô Hoàng Diệu Hương, sinh năm 1970. Thời điểm những năm cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990, Diễm Hương trở thành gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt, là diễn viên được yêu thích, có mặt trong hầu hết các bộ phim ăn khách lúc bấy giờ như Hai lúa phiêu du, Phạm Công - Cúc Hoa, Kiều Nguyệt Nga, Tình xa, Nước mắt học trò, Vòng vây tội lỗi...

Thế nhưng, giữa đỉnh cao sự nghiệp, Diễm Hương quyết định rời xa màn ảnh sau khi hoàn thành vai diễn trong Những nẻo đường phù sa khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Ngọc nữ màn ảnh đình đám một thời: Người náu mình nơi cửa Phật, người ẩn tích mai danh ảnh 1
Ngọc nữ màn ảnh đình đám một thời: Người náu mình nơi cửa Phật, người ẩn tích mai danh ảnh 2

Bẵng đi nhiều năm, cuộc sống hiện tại của "minh tinh màn bạc" đình đám ngày nào là một điều gây tò mò cho khán giả.

Theo chia sẻ từ Quyền Linh và NSND Hồng Vân trong một chương trình, Diễm Hương hiện tại vẫn rất xinh đẹp, đôi mắt vẫn trong veo như ngày xưa nhưng cô mũm mĩm hơn trước. Nữ diễn viên đang sinh sống ở Malaysia.

Diễm Hương từng vướng scandal tình ái với một doanh nhân Việt kiều. Sau đó, nữ diễn viên kết hôn với một luật sư lớn hơn cô 18 tuổi.

Năm 2010, Diễm Hương có về nước tham gia một vài dự án nghệ thuật và gặp gỡ một số người bạn thân thiết nhưng không cho truyền thông tiếp cận.

Nam diễn viên Lý Hùng từng biết, hơn 10 năm rồi, anh không gặp và cũng không liên lạc với Diễm Hương. Phần vì anh biết bạn diễn của mình rất khép kín, ít giao lưu và không thích sự ồn ào. Phần vì giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng và sống cách nhau một khoảng cách địa lý khá xa.

“Có một lần, cách đây đâu khoảng 4 - 5 năm, Diễm Hương có làm bữa cơm mời anh chị em đồng nghiệp thân thiết thời thập niên 90 đến dự nhưng hồi đó tôi bận đi diễn ở nước ngoài nên không tham dự được. Năm ngoái, khi ba tôi mất, không biết Diễm Hương có gửi hoa đến viếng không vì lúc đó tang gia bối rối nên tôi cũng không kiểm soát được hết. Có điều, lâu lắm rồi, tôi cũng không gặp ai trong gia đình Diễm Hương để có thể hỏi han về cuộc sống hiện tại của cô ấy”, diễn viên Lý Hùng tâm sự.

Việt Trinh tạm dừng nghệ thuật để làm con cửa phật

Việt Trinh sinh năm 1972 và là một diễn viên nổi tiếng thập niên 1990. Sở hữu gương mặt đẹp với đôi mắt to tròn, Việt Trinh từng được coi là biểu tượng nhan sắc thời bấy giờ. Sự nghiệp của cô gắn liền với các bộ phim như: "Ngọc trong đá", "Sao em vội lấy chồng",...

Trong đó, "Người đẹp Tây Đô" là bộ phim đưa tên tuổi của Việt Trinh đến rộng rãi với công chúng. Trong phim, Việt Trinh vào vai Bạch Cúc. Dù vào thời điểm đó, tuổi đời lẫn nghề của cô còn chưa nhiều, nhưng Việt Trinh đã thể hiện vô cùng xuất sắc diễn biến tâm lý của một cô gái từ khi còn là một nữ sinh có vẻ đẹp vô cùng nổi bật.

Hiện tại, Việt Trinh có cuộc sống hạnh phúc bên con trai, không tham gia hoạt động nhiều trong showbiz. Nữ diễn viên tâm sự cô tự mình chăm sóc con trai nhiều năm qua và không dám đi bước nữa vì sợ con thiệt thòi.

Những năm gần đây, Việt Trinh nhận lời tham gia một số game show truyền hình như Gương mặt điện ảnh, Bạn có thực tài, 8 lạng nửa cân...

Ngọc nữ màn ảnh đình đám một thời: Người náu mình nơi cửa Phật, người ẩn tích mai danh ảnh 3
Ngọc nữ màn ảnh đình đám một thời: Người náu mình nơi cửa Phật, người ẩn tích mai danh ảnh 4

Gần đây, thông qua buổi livestream trò chuyện với các fan của mình, diễn viên Việt Trinh đã tiết lộ chuyện hạn chế nhận các dự án, các vai diễn ở phim ảnh để chuyên tâm chăm sóc con trai và sống an nhiên hơn.

Mới đây, Việt Trinh bất ngờ đăng dòng trạng thái dài tuyên bố chính thức tạm dừng nghệ thuật để làm con cửa phật. Cô cảm ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp lẫn các tiền bối trong nghề đã dìu dắt dạy dỗ và cho cô nhiều cơ hội trong diễn xuất. Tuy nhiên, nay đã đến lúc cô đành phải lựa chọn giữa nghiệp diễn và gia đình.

Trinh viết: "Hiện tại con trai của Trinh đã 13 tuổi và đây là lứa tuổi dậy thì. Tâm sinh lý của cháu đang thay đổi rất nhiều nên cháu rất cần mẹ bên cạnh để chia sẽ những tâm tư tình cảm.

Nghiệp diễn đã ăn sâu vào máu thịt của Trinh hơn 30 năm rồi nên 1 năm qua đã nhiều giọt nước mắt của Trinh đã rơi khi nghĩ đến 1 ngày nào đó mình rời xa phim trường. Nhưng đã đến lúc phải lựa chọn.

Vì tính chất công việc diễn viên, đạo diễn thường đi sớm về trễ và đi quay xa nhà có khi cả tháng. Nên tại thời điểm này Trinh không thể bỏ con một mình được. Vì bây giờ con là tài sản quý giá và duy nhất của Trinh.

Cộng với gần 2 năm dịch với nhiều mất mát trên toàn thế giới. Trinh cảm nhận sâu hơn về sự hiện diện có mặt của mình bên những người thân yêu. Chính vì thế mà Trinh đành gạt những giọt nước mắt tiếc nuối những kỉ niệm mà mình đã có hơn 30 năm qua để rời xa phim trường. Trinh rời xa phim trường trong lúc vẫn còn yêu nghề như lúc ban đầu.

Những giọt nước mắt Trinh rơi không phải tiếc nuối ánh hào quang vì ở độ tuổi này Trinh đã hiểu như thế nào là đủ. Và hiện tại, Trinh cảm nhận mình đã đủ trong sự giản đơn, vừa đủ nuôi con ăn học và được làm những điều mình thích".

Ngoài ra, Việt Trinh còn cho biết: "Kể từ ngày hôm nay 9/1/2022, Trinh không còn là diễn viên đạo diễn Việt Trinh nữa, mà là Trần Việt Trinh pháp danh: Diệu Thiện. Con xin cúi đầu cảm ơn trời phật đã soi rọi đường con đi. Con xin cảm ơn sư phụ luôn bên cạnh dạy dỗ con.

Khán giả yêu quý ơi, Trinh sẽ nhớ các bạn lắm. Trinh sẽ khóc nhiều đó. Khóc vì nhớ những kỉ niệm đẹp của chúng ta đã có được hơn 30 năm qua. Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Mình sẽ không gặp nhau trên những bộ phim nữa nhưng vẫn còn gặp nhau trên trang facebook này nhé. Mãi thương nhớ về nhau như chúng ta đã từng nha. Sau này hãy gọi Trinh là Út Trinh hoặc Diệu Thiện nha các bạn".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.