Ngoại trưởng Mỹ thúc giục Trung Quốc cho tiếp cận phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Ngoại trưởng Mỹ thúc giục Trung Quốc cho tiếp cận phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc xấu đi đáng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát sau khi nó bắt nguồn từ Vũ Hán vào năm ngoái.

Washington và Bắc Kinh đã cáo buộc nhau về cách xử lý đại dịch. Tuần trước, ông Pompeo cho rằng Mỹ “tin tưởng mạnh mẽ” Trung Quốc không báo cáo đại dịch kịp thời và sau đó che đậy sự nguy hiểm do virus corona gây ra.

“Chúng tôi vẫn chưa được tiếp cận, thế giới chưa được tiếp cận với WIV (Viện virus học Vũ Hán) ở đó. Chúng tôi không biết chính xác virus bắt nguồn từ đâu” – ông Pompeo nói tại một cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao Mỹ và cho biết Mỹ lo lắng rằng vấn đề an ninh của các phòng thí nghiệm ở Trung Quốc vẫn tồn tại.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng nhiều phòng thí nghiệm ở Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu các mầm bệnh truyền nhiễm, gây lo ngại về mức độ an toàn của những cơ sở này.

Theo ông Pompeo, nếu Trung Quốc muốn trở thành đối tác của Mỹ, nước này cần thực hiện bổn phận của một đối tác tin cậy là chia sẻ thông tin này.

Ngày 15/4, TT Mỹ Donald Trump nói rằng chính phủ của ông đang điều tra liệu dịch Covid-19 có bắt nguồn tại một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không.

Hầu hết các nhà khoa học hiện nay nói rằng virus corona bắt nguồn từ động vật hoang dã, theo đó dơi và tê tê được xác định có khả năng là vật chủ.

Giám đốc Yuan Zhiming của Viện virus học Vũ Hán bác bỏ giả thuyết cho rằng phòng thí nghiệm đã vô tình làm “xổng” virus corona mà họ đã lấy từ những con dơi phục vụ mục đích nghiên cứu.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.