Ngoại hình đẹp như tượng của thí sinh Siêu mẫu Thể hình Thế giới

GD&TĐ - Á quân PT Star 2022 Ngô Hoàng Lĩnh được lựa chọn tranh tài tại Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 tại Thái Lan.

Ngoại hình đẹp như tượng của thí sinh Siêu mẫu Thể hình Thế giới

Ngô Hoàng Lĩnh sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m87, nặng 85kg, chỉ số hình thể chuẩn 110 - 85 và 105 cm. Nhờ sở hữu vẻ điển trai, hình thể chuẩn, anh là gương mặt được chú ý trên mạng xã hội thời gian qua.

Ngô Hoàng Lĩnh hiện đang là người mẫu kiêm huấn luyện viên thể hình tại Việt Nam.

Ngô Hoàng Lĩnh hiện đang là người mẫu kiêm huấn luyện viên thể hình tại Việt Nam.

Ngô Hoàng Lĩnh cho biết, việc được đại diện tranh tài tại World Fitness Supermodel 2023 là một thử thách. Từ thời điểm được bổ nhiệm, nam người mẫu 9X có 1 tháng tập luyện kỹ năng, chuẩn bị trang phục để “mang chuông đi đánh xứ người". Với quyết tâm cùng sự hỗ trợ của ê kíp, nam người mẫu tin mình sẽ giành thành tích tốt nhất tại cuộc thi.

Anh cho biết thời gian qua anh chăm chỉ tập gym và luyện kỹ năng trình diễn để tự tin đọ hình thể, so tài với đại diện các quốc gia khác tại World Fitness Supermodel.

Anh cho biết thời gian qua anh chăm chỉ tập gym và luyện kỹ năng trình diễn để tự tin đọ hình thể, so tài với đại diện các quốc gia khác tại World Fitness Supermodel.

Trước đây, Ngô Hoàng Lĩnh từng hoạt động trong vai trò huấn luyện viên thể hình và người mẫu. Vì vậy, khả năng trình diễn, chụp ảnh được xem là thế mạnh của chàng siêu mẫu trẻ.

Trước khi được cử đi tranh tài tại Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023, Ngô Hoàng Lĩnh từng giành được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như Á quân PT Star 2022, là người mẫu quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước.

Ngô Hoàng Lĩnh chia sẻ, cách đây vài năm trước, anh chỉ là một người mẫu bình thường, hình thể không mấy nổi trội. Anh từng sở hữu cân nặng 132kg, nam người mẫu cho biết anh đã tích cực giảm cân hơn 50kg để đạt hình thể lý tưởng.

"Tôi dành hơn 2,5 giờ mỗi ngày tập luyện kết hợp chế độ ăn nghiêm ngặt, anh giảm gần 50kg, hình thể rắn rỏi, giữ cân nặng 85kg đến hiện tại. Vóc dáng thay đổi giúp tôi có nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Từ đó, tôi bén duyên với nghề người mẫu", anh nói.

Ngô Hoàng Lĩnh thích tập gym vì ngoài hình thể đẹp, bộ môn này giúp anh rèn luyện ý chí, sức chịu đựng.

Ngô Hoàng Lĩnh thích tập gym vì ngoài hình thể đẹp, bộ môn này giúp anh rèn luyện ý chí, sức chịu đựng.

Mỗi tuần anh tập 5 buổi ở phòng gym, mỗi buổi từ 1-2 tiếng. Khi bận rộn, anh tập ở nhà các bài: Squat, cơ bụng vặn người, vai với tạ đơn, cơ đùi, hít đất và hít xà. Để có cơ bụng sáu múi, anh tập thêm bụng 15-30 phút sau mỗi buổi tập.

Sau thời gian mình tập luyện, Ngô Hoàng Lĩnh sở hữu body “vạn người mê". Nam thí sinh tiết lộ công việc của anh nhờ vậy cũng phát triển hơn rất nhiều. Là một người luôn khát khao chinh phục thử thách, người mẫu sinh năm 1995 không khỏi hào hứng, phấn khích. Dù có nhiều kinh nghiệm dự thi song ở hiện tại, Ngô Hoàng Lĩnh vẫn tích cực chuẩn bị về kiến thức, ngoại hình, tiếng Anh... với quyết tâm mang về niềm tự hào cho quê hương.

World Fitness Supermodel 2023 là giải thi đấu Siêu mẫu Thể hình Thế giới quy mô quốc tế chuyên nghiệp và uy tín trên toàn thế giới có trụ sở tại Thái Lan.

World Fitness Supermodel 2023 là giải thi đấu Siêu mẫu Thể hình Thế giới quy mô quốc tế chuyên nghiệp và uy tín trên toàn thế giới có trụ sở tại Thái Lan.

Ngô Hoàng Lĩnh chia sẻ: “Được tham dự một cuộc thi lớn về thể hình, đây là cơ hội để quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam ra thế giới. Tham gia World Fitness Supermodel 2023, tôi hi vọng với những nỗ lực của mình, sẽ luôn được khán giả ghi nhận và mến mộ nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới".

Vòng chung kết Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 28/5 tại Bangkok, Thái Lan. Trước Ngô Hoàng Lĩnh, Việt Nam từng có thí sinh Lee Nguyễn (Nguyễn Thanh Tùng) tranh tài và giành giải nhất Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.