Ngoại hạng Anh thay đổi thế nào nếu Man City bị loại khỏi giải?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bảng xếp hạng sẽ có nhiều xáo trộn nếu như Man City bị loại khỏi Ngoại hạng Anh mùa này.

Ngoại hạng Anh thay đổi thế nào nếu Man City bị loại khỏi giải?

Man City có thể bị loại khỏi giải đấu cao nhất nước Anh sau khi bị buộc tội vi phạm các quy tắc tài chính.

Về lý thuyết, nếu đội chủ sân Etihad bị loại khỏi giải đấu, mọi thành tích của họ ở mùa giải này cũng đều bị hủy bỏ. Do đó, 7 đội giành được điểm số trước đoàn quân của Pep Guardiola cũng đều bị mất đi số điểm đó và dẫn tới sự thay đổi lớn trên bảng xếp hạng.

Ngoại hạng Anh thay đổi thế nào nếu Man City bị loại khỏi giải? ảnh 1

Man City của Pep Guardiola có thể bị loại khỏi Ngoại hạng Anh sau cáo buộc vi phạm tài chính.

Tờ SunSport tính toán, nếu Man City bị loại, Arsenal vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng hơn đội thứ hai tới… 11 điểm.

“Trường hợp này xảy ra xem như ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này nằm chắc trong tay thầy trò Mikel Arteta” - tờ báo nước Anh bình luận.

Hiện tại, Arsenal vẫn dẫn đầu nhưng chỉ hơn đội bám đuổi Man City 5 điểm (50 so với 45). Họ đã không thể vô địch Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 2003-2004 tới nay.

7 đội đã lấy điểm của Man City mùa này cũng sẽ thay đổi điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng.

Man Utd đã đánh bại Man City 2-1 hồi tháng trước, vì vậy trên cơ sở trận đấu vô hiệu, đội bóng của Erik ten Hag sẽ giảm từ 42 xuống 39 điểm.

Trong khi đó, Newcastle sẽ đánh mất số điểm mà họ kiếm được trước nhà vô địch mùa trước vào tháng 8/2022. Tuy nhiên, khi đó lại giúp “Chích chòe” leo lên vị trí thứ 2, chứ không phải thứ 4 như hiện tại. Họ cũng được 39 điểm như Man Utd nhưng hơn về hiệu số phụ.

Nếu như Man City bị loại, Tottenham sẽ tiến lên vị trí thứ tư và cũng là vị trí cuối cùng đủ điều kiện dự Champions League mùa sau.

Spurs là một đội khác đã lấy điểm của Man City khi Harry Kane trở thành cầu thủ ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 hôm 6-2.

Các đội khác đã giành được điểm kết quả trước Man City ở mùa giải 2022-2023 bao gồm Everton, Brentford, Liverpool và Aston Villa.

Liverpool sẽ đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng nếu Man City bị loại khi họ từng chiến thắng 1-0 vào tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, Aston Villa sẽ vượt lên trên họ, mặc dù họ cũng mất điểm từ Man City vào tháng 9.

Brentford dù từng đánh bại Man City 2-1 hồi tháng 10/2022 nhưng vẫn sẽ giữ nguyên vị trí thứ 7, nếu như đoàn quân của Pep Guardiola bị loại khỏi giải đấu.

Everton đã kiếm được một điểm quý giá trước Man City nhưng điều đó sẽ khiến họ đứng thứ 17 trong số 19 đội còn lại, chỉ trước Bournemouth và Southampton.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh từ ngày 7/2 nếu Man City bị loại khỏi giải.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh từ ngày 7/2 nếu Man City bị loại khỏi giải.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh hôm 6/2 công bố nửa xanh thành Manchester bị cáo buộc vi phạm hơn 100 lần quy định về tài chính trong giai đoạn 2009 - nay và thuộc 5 nhóm sau:

Nhóm vi phạm đầu tiên về quy định các câu lạc bộ phải cung cấp tình hình tài chính trung thực và hợp lý, đặc biệt về doanh thu (gồm cả nguồn thu từ nhà tài trợ), chi phí hoạt động của đội và các bên liên quan.

“Trong giai đoạn từ năm 2009-2018, Man City đều vi phạm ít nhất bốn mục trong điều lệ giải” - The Times dẫn thông báo từ Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cho biết.

Nhóm vi phạm thứ hai của Man City là về quy định các câu lạc bộ phải cung cấp chi tiết về lương thưởng của huấn luyện viên và cầu thủ trong hợp đồng giữa hai bên. Về hợp đồng với huấn luyện viên, Man City vi phạm liên tiếp từ năm 2009-2013. Còn về hợp đồng với cầu thủ, họ vi phạm liên tiếp từ năm 2010-2016.

Nhóm vi phạm thứ ba của Man City là về quy định các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh phải tuân theo Luật Công bằng Tài chính (FFP) của UEFA. Nhóm này, Man City vi phạm liên tiếp từ năm 2015-2018.

Nhóm vi phạm tiếp theo của Man City về Khả năng sinh lời và Tính bền vững của một câu lạc bộ thuộc Ngoại hạng Anh. Mục này, đội chủ sân Etihad được xác định vi phạm trong giai đoạn 2015-2018.

Nhóm vi phạm thứ năm của đội diễn liên tục từ tháng 12/2018 đến nay, về quy định một câu lạc bộ cần hợp tác và hỗ trợ ban tổ chức một cách thiện chí nhất cho các cuộc điều tra, bao gồm việc cung cấp tài liệu và thông tin.

“Sẽ có một Hội đồng độc lập với Ngoại hạng Anh được chọn ra để xử lý quy trình tố tụng một cách riêng tư và bảo mật” - tờ The Times tiết lộ: “Phán quyết cuối cùng của hội đồng này sẽ được thông báo trên trang chủ Ngoại hạng Anh”.

Hội đồng nếu xác định Man City vi phạm, họ có thể ban hành án phạt, bao gồm các tình huống như: Có thể trừ điểm, đình chỉ thi đấu hoặc loại khỏi giải Ngoại hạng Anh. Đáng nói, trong trường hợp này, quy định của Ngoại hạng Anh không cho phép Man City kháng cáo lên Tòa thể thao (CAS) dù án phạt là thế nào đi chăng nữa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ