Ngó lơ Việt Nam, Indonesia tuyên bố vô địch AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thuyền trưởng Indonesia HLV Shin Tae Yong quyết tâm vô địch AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay đồng thời có được thành tích tốt ở U20 thế giới.

Tuyển Indonesia tự tin vô địch AFF Cup 2022.
Tuyển Indonesia tự tin vô địch AFF Cup 2022.

Mới đây, tờ Bola (Indonesia) vừa có bài viết với tiêu đề: “HLV Shin Tae Yong không quan tâm đến Việt Nam và Malaysia: 'Trọng tâm của tôi là bóng đá Indonesia'”.

"Một số nước trong khu vực Đông Nam ngày càng ưa chuộng sử dụng HLV đến từ Hàn Quốc và hiện tượng này bắt đầu ở Việt Nam. Họ đã bổ nhiệm HLV Park Hang Seo vào năm 2017. Năng lực của HLV Park là rất tốt. Vị HLV có hàng loạt biểu cảm thú vị này có công lớn nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Indonesia cũng thực hiện bước đi này. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã bổ nhiệm Shin Tae Yong làm HLV vào đầu năm 2020".

HLV Shin Tae Yong chia sẻ trên kênh Youtube của Sport77: “HLV của Việt Nam là người Hàn Quốc, HLV của Malaysia và Indonesia cũng vậy. Vì vậy ở các giải đấu thuộc khu vực này, nó rất tích cực, chúng tôi cạnh tranh lành mạnh.

Sự nghiệp của tôi, Park Hang Seo và Kim Pan Gon còn dài. Thực ra, tôi không quan tâm đến họ, tôi chỉ tập trung vào bóng đá Indonesia”.

HLV trưởng Indonesia quyết tâm vô địch AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay: “Đầu tiên, tôi muốn Indonesia vô địch AFF Cup 2022, thứ hai là vượt qua vòng bảng Asian Cup vào năm sau. World Cup U20 là giấc mơ lớn nhất của tôi khi ở Indonesia”.

Giải AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến 15/1/2023 và thi đấu theo thể thức như năm 2018, nghĩa là các trận bán kết với chung kết có 2 lượt đi với về.

Năm nay, do AFF Cup 2022 diễn ra không trùng với dịp nghỉ World Cup và nghỉ đông của Ligue 2 nên rất có thể Quang Hải sẽ không thể trở về tham dự. Vì giải đấu không thuộc FIFA nên Pau FC có quyền từ chối để Quang Hải phục vụ ĐT Việt Nam.

Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Patit Suphapong khẳng định rằng cuối tháng sau, AFF Cup 2022 được bốc thăm chia bảng ở Bangkok. Việc phân nhóm sẽ dựa trên thành tích của mỗi đội trong ba giải gần nhất.

Như đã biết, Việt Nam vô địch năm 2018, Thái Lan vô địch năm 2016 và 2020 nên họ chắc chắn sẽ được xếp nhóm hạt giống. Nhưng Indonesia lại là á quân ở 2 lần tổ chức mà Thái Lan đăng quang, trong khi Việt Nam chỉ dừng chân ở bán kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ