Indonesia quay lại chiến thuật truyền thống để vượt mặt Việt Nam và Thái Lan

GD&TĐ - HLV Shin Tae-yong đã đề xuất chương trình nhập tịch cầu thủ để tăng cường chất lượng cho bóng đá Indonesia trong thời gian tới.

HLV Shin Tae-yong đề xuất chương trình nhập tịch cầu thủ cho bóng đá Indonesia.
HLV Shin Tae-yong đề xuất chương trình nhập tịch cầu thủ cho bóng đá Indonesia.

Kể từ khi HLV Shin Tae-yong đến với Indonesia, bóng đá nước này vẫn chưa một lần giành chiến thắng trước hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan và cũng chưa một lần lên ngôi vô địch ở các giải đấu khu vực như kỳ vọng của người hâm mộ.

Mới đây, HLV Shin Tae-yong đã đề xuất chương trình nhập tịch cầu thủ lên LĐBĐ Indonesia để tăng cường chất lượng các đội bóng do mình dẫn dắt và có thể vượt qua Thái Lan, Việt Nam trong giai đoạn tới.

"Dùng cầu thủ nhập tịch là ý tưởng của HLV Shin Tae-yong. Ngay sau kí hợp đồng ông ấy đã yêu cầu tăng cường những cái tên nhập tịch sau khi xem xét danh sách cầu thủ hiện tại của ĐT Indonesia. PSSI xem xét yêu cầu này không vi phạm các quy tắc của FIFA nên đã bật đèn xanh để tiến hành".

"Tôi ngay lập tức liên lạc với bạn bè ở châu Âu, sau đó nhiều cái tên đã xuất hiện trong danh sách. Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ trực tiếp với những cầu thủ để thảo luận về mọi vấn đề", Hasani Abdulgani nói trên tờ Bola vào chiều ngày 17/8.

Hiện tại PSSI đang có kế hoạch nhập tịch 3 cầu thủ cho ĐT Indonesia là Jordi Amat, Sandy Walsh và Shayne Pattynama. Nhiều khả năng 3 cái tên này sẽ có màn ra mắt trong những trận đấu giao hữu FIFA Days vào tháng 9 tới. Ngoài ĐTQG, U20 Indonesia sắp tới cũng sẽ có sự bổ sung của một vài cái tên nhập tịch nhằm năng cao chất lượng đội hình trước vòng chung kết U20 World Cup 2023 trên sân nhà.

Thời gian qua, bóng đá Indonesia đã gửi đơn kiện U19 Việt Nam và U19 Thái Lan lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Họ cho rằng hai đối thủ đã cố tình dàn xếp để loại U19 Indonesia ra khỏi giải U19 Đông Nam Á 2022.

Tuy nhiên, lúc này AFF vẫn chưa phản hồi đơn kiện của Liên đoàn bóng đá Indonesia. Điều đó khiến cho Chủ tịch cơ quan này, ông Mochamad Iriawan không hài lòng và đang có ý định tham gia Liên đoàn bóng đá Đông Á (của Nhật Bản, Hàn Quốc) thời gian tới.

Hiện Indonesia và Hàn Quốc, Australia, Qatar cũng đang chạy đua để có thể đăng cai giải Asian Cup 2023. Bốn nước muốn đăng cai Asian Cup 2023 sẽ có thời hạn tới ngày 31/8 để hoàn tất hồ sơ đấu thầu. Sau đó, AFC sẽ xem xét và lựa chọn quốc gia thích hợp làm chủ nhà Asian Cup 2023. Dự kiến, nước chủ nhà mới của Asian Cup 2023 sẽ được công bố vào ngày 17/10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An (Quận 5, TP Hồ Chí Minh) tích cực trong công tác thiện nguyện. Ảnh: MH

Dùng yêu thương cảm hóa học trò

GD&TĐ - Làm việc tốt hoặc đọc câu chuyện trong sách rồi viết cảm nhận là một trong những hình thức xử phạt được nhiều cơ sở giáo dục tại TP Hồ Chí Minh áp dụng...

Cây nọc xoài chứa nhiều hoạt chất giúp giảm đau.

Cao chiết từ nọc xoài kiểm soát cơn đau

GD&TĐ - Các nhà khoa học tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã tiến hành nghiên cứu về khả năng giảm đau của chiết xuất lá nọc xoài thay thế thuốc giảm đau tân dược.

Hoa trạng nguyên được các họa sĩ khai thác như tinh thần chủ đạo của hành trình chinh phục tri thức.

Nghệ thuật tiếp sức sĩ tử

GD&TĐ - Triển lãm 'Sĩ tử 2' chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 19/6 - 10/7 tại nhà Tiền đường, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Văn khấn mùng 1/6 âm lịch năm 2025

Văn khấn mùng 1/6 âm lịch năm 2025

GD&TĐ - Vào ngày 1/6 âm lịch, các gia đình thường chuẩn bị lễ cúng gia tiên cùng bài văn khấn để nguyện cầu sức khỏe, bình an.