Giúp ngành Giáo dục gượng dậy sau bão lũ:

Nghĩa tình từ Hệ thống Giáo dục Trí Đức – Hồng Ngọc

GD&TĐ - Hệ thống giáo dục Trí Đức - Hồng Ngọc vừa mang nghĩa tình san sẻ với cô trò chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ qua sự kết nối của Báo GD&TĐ.

Hệ thống Giáo dục Trí Đức – Hồng Ngọc sẻ chia cùng đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.
Hệ thống Giáo dục Trí Đức – Hồng Ngọc sẻ chia cùng đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Nhằm chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn do bão lũ gây ra đối với các tỉnh phía Bắc, Hệ thống Giáo dục Trí Đức – Hồng Ngọc đã thực hiện quyên góp từ cán bộ, giáo viên, người lao động, phụ huynh và học sinh với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hệ thống Giáo dục Trí Đức – Hồng Ngọc thông qua kết nối của Báo GD&TĐ đã mang những món quà ý nghĩa đến với các trường học, giáo viên, học sinh và phụ huynh vùng bão lũ ở các tỉnh phía Bắc.

Ngoài số tiền 185 triệu đồng trích chuyển qua các ban ngành, với mong muốn được trực tiếp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các trường học, giáo viên, học sinh và Nhân dân vùng ảnh hưởng bởi bão lũ sớm khắc phục hậu quả. Hệ thống Giáo dục Trí Đức – Hồng Ngọc (TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp với VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN thực hiện chuyến đi mang nhiều hy vọng, trao hàng trăm suất quà gồm tiền mặt, tivi, tủ lạnh, xe đạp, thiết bị giáo dục đến các trường học, giáo viên, học sinh với tổng trị giá 830 triệu đồng.

2-6497.jpg
Chương trình "Hướng về miền Bắc thân yêu" nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, giáo viên, người lao động, phụ huynh và học sinh trong Hệ thống Giáo dục Trí Đức - Hồng Ngọc.

Hành trình gần 1000km từ Hà Nội đến các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Tuyên Quang để lại nhiều cảm xúc đối với các thành viên trong đoàn khi băng qua nhiều tuyến đường sạt lở ngổn ngang, bùn đất lầy lội sau lũ.

4-3929.jpg
Hành trình trên đường đi của Đoàn cứu trợ gặp không ít khó khăn và nguy hiểm rình rập khi có quá nhiều điểm sạt lở, ngập úng.

Chặng đường đầu tiên đến với Trường Tiểu học Thượng Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) dù chuẩn bị các phương án an toàn và có hướng dẫn tuyến đi nhưng Đoàn cứu trợ không khỏi lo lắng khi con đường độc đạo dẫn vào ngôi trường trên có hàng chục điểm sạt lở 2 bên sườn núi. Nhiều điểm, Đoàn phải tạm dừng hành trình để chờ máy móc san gạt, thông đường.

12-8717.jpg
Chia sẻ những khó khăn, thiệt hại cùng thầy cô...
122-8503.jpg
...và học sinh tại huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Tại đây, thông tin với Đoàn, bà Đàm Thị Hoài An, Phó phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên cho biết, đối với ngành Giáo dục huyện Bảo Yên trong đợt bão lũ vừa qua đã chịu ảnh hưởng rất nặng nề, trên 60 nhà giáo viên bị ngập lụt, sạt lở đổ sập. Đau lòng hơn là 26 trẻ và học sinh bị chết, 8 em bị thương, 12 cháu mồ côi cha hoặc mẹ và trên 5000 nhà của học sinh bị ảnh hưởng, hư hỏng do bão lũ.

Ngoài ra, có rất nhiều trường bị ngập lụt, sạt lở khiến bùn đất vùi lấp, sập tường, trong đó có 18 ngôi trường bị ảnh hưởng rất nặng.

z5889825369116-fd490f4af4542af84dd55a0b64338c43-7055.jpg
Những chiếc xe đạp giúp các em học sinh "rút ngắn" con đường tới trường.

“Đứng trước những khó khăn này, đối với ngành Giáo dục luôn xác định sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách để bắt đầu năm học mới. Ngày 23/9, tất cả các trường học trên địa bàn đã tạm thời khắc phục và hoạt động trở lại.

Để có động lực giúp chúng tôi vững bước trên con đường sắp tới, vượt qua những khó khăn hiện tại đó là nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ các đoàn thiện nguyện đến động viên và giúp đỡ”, bà An nói.

z5889825385000-b81bcb72f9d577b20553b52f5b8d7aaf-1695.jpg
Hệ thống Giáo dục Trí Đức - Hồng Ngọc đã trao tặng tổng giá trị tiền mặt và hiện vật là 313,8 triệu đồng.

Tại Trường Tiểu học Thượng Hà, đoàn đã trao đến học sinh 45 suất quà bằng tiền mặt với tổng số 50 triệu đồng gồm: 40 suất (mỗi suất 1 triệu đồng) và 5 suất (mỗi suất 2 triệu đồng); 23 suất đến giáo viên với tổng 52 triệu đồng gồm: 21 suất (mỗi suất 2 triệu đồng) và 2 suất (mỗi suất 5 triệu đồng). Các thiết bị bếp ga, tủ lạnh, máy giặt, quạt công nghiệp…trị giá 50,2 triệu đồng đến với các trường học.

z5889825402883-e938c2c699dc794df8770bdd159ce421-8841.jpg
Đoàn cũng đã trao tặng nhiều thiết bị và dụng cụ dạy học cho Trường PTDTBT Tiểu học Thượng Hà.

Tại huyện Bảo Yên, Đoàn cũng đã đến Trường PTDTBT Tiểu học Thượng Hà để trao cho các em học sinh 45 suất quà bằng tiền mặt với tổng số 50 triệu đồng gồm: 40 suất (mỗi suất 1 triệu đồng) và 5 suất (mỗi suất 2 triệu đồng); 21 suất đến giáo viên với tổng 48 triệu đồng gồm: 19 suất (mỗi suất 2 triệu đồng) và 2 suất (mỗi suất 5 triệu đồng). Các thiết bị và dụng cụ học tập như tủ lạnh, tủ đựng hồ sơ, vở ô ly, áo đồng phục, xe đạp… trị giá 53,6 triệu.

z5889825897737-010a85701fa27210d81601526cf0f764-3378.jpg
Dường như các em còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau thương, mất mát khi bão lũ đi qua.

Thầy Tạ Hoàng Phương, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Thượng Hà cho biết, trường có 301 học sinh với 6 điểm trường lẻ, hầu như nhà học sinh của trường đều bị ảnh hưởng do sạt lở, trong đó có 40 hộ phải di dời và thuộc diện di dời. Về giáo viên có 9 thầy cô bị thiệt hại nặng nề, nay cơ bản đã khắc phục và tiếp tục công tác.

“Những món quà của đoàn rất hữu ích đối với học sinh bán trú của nhà trường. Do ảnh hưởng của mưa bão nên nhà trường vận động tất cả các em ra ở bán trú, tránh đi lại qua các khu vực sạt lở nguy hiểm”, thầy Phương nói.

10tr-1991.jpg
Trao thêm 10 triệu đồng giúp thầy trò Trường PTDTBT Tiểu học Thượng Hà có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt khi tình hình mưa lũ đang còn tiếp diễn.

Sau khi nắm thông tin từ thầy Phương, Hệ thống Giáo dục Trí Đức – Hồng Ngọc đã quyết định trao thêm 10 triệu đồng ngoài dự toán từ trước để thầy trò có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt bán trú trong thời gian mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Như vậy tại các điểm trường của huyện Bảo Yên (Lào Cai), đoàn đã trao tặng tổng giá trị tiền mặt và hiện vật là 313,8 triệu đồng.

yb-2250.jpg
Nhiều phần quà dành cho các em học sinh Trường Tiểu học Báo Đáp (xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, Yên Bái).

Rời huyện Bảo Yên, chiều tối 30/9, đoàn tiếp tục hành trình hàng trăm km để đến tỉnh Yên Bái. May mắn, sau khi đoàn ra khỏi vùng nguy hiểm sạt lở được vài tiếng đồng hồ thì mưa lớn trút xuống huyện Bảo Yên, gây ngập tuyến đường độc đạo vào huyện này.

3-231.jpg
Thầy Nguyễn Thanh Thống – Hiệu trưởng trường THCS & THPT Trí Đức (đứng thứ hai từ phải qua) trao quà cho học sinh và Nhân dân bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Quá trình đến Trường Tiểu học Báo Đáp (xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đoàn phải di chuyển hơn nửa ngày, chiều 1/10, sau khi vượt hàng trăm km qua những tuyến đường cách đây ít ngày vẫn ngập chìm trong lũ, đất đá sạt lở vẫn còn nham nhở để tới thăm hỏi, động viên cô trò và Nhân dân ở đây.

yb2-2673.jpg
Những món quà sẽ góp phần giúp giáo viên...
z5888092781795-044dfb399b5cbecd3caf2da1b7352efe-4376.jpg
...và học sinh vượt qua những khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tại đây, đoàn đã trao 200 triệu đồng tiền mặt, trong đó: 100 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh Trường Mầm non Hoa sen, Trường Mầm non Tân Đông, Trường Tiểu học Báo Đáp, Trường THCS Báo Đáp và 50 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Trấn Yên. Ngoài ra, đoàn tặng 1.100 cuốn vở ô ly cho học sinh trên địa bàn huyện và 5 cái tivi cho Trường Mầm non Quy Mông với tổng trị giá 150 triệu đồng.

tv-7122.jpg
Trao tặng tivi cho Trường Mầm non Quy Mông.

Xúc động trước hoàn cảnh của bà Đỗ Thị Thắm (SN 1979, thôn Làng Gặt, xã Báo Đáp) có chồng mất vì sạt lở, đang phải nuôi 2 con ăn học, Hệ thống Giáo dục Trí Đức – Hồng Ngọc cũng đã trao thêm 10 triệu đồng đến gia đình bà.

Sau buổi trao quà, mưa tiếp tục trút xuống huyện Trấn Yên, nước dâng lên theo từng phút, nhiều giáo viên và học sinh phải tạm ở lại trường để tránh nguy hiểm trên đường về. Khi di chuyển đến điểm nghỉ để tiếp tục hành trình sang tỉnh Tuyên Quang, đoàn nhận được thông tin từ giáo viên Trường Tiểu học Báo Đáp, con đường đoàn vào trao quà sau ít tiếng đã ngập sâu trong nước.

baoyen-2704.jpg
Đoàn chụp hình lưu niệm cùng ngành Giáo dục huyện Trấn Yên (Yên Bái).

Sáng 2/10, đoàn lại di chuyển hành trình gần 200km để đến Trường THCS Kim Bình (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) để tiếp tục trao những phần quà còn lại đến các trường học, giáo viên và học sinh tại huyện Chiêm Hóa.

ld-1648.jpg
Quang cảnh buổi lễ trao quà tại huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang)

Tại đây, đoàn đã trao 100 triệu đồng tiền mặt, gồm 50 em học sinh và 50 thầy cô giáo (mỗi suất 1 triệu đồng) có hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng do bão lũ. Ngoài ra, đoàn còn trao xe đạp cho học sinh và đồ dùng dạy học với tổng trị giá 48,9 triệu đồng.

tq-5521.jpg
Đại diện Hệ thống Giáo dục Trí Đức - Hồng Ngọc mong muốn quý phụ huynh, các em học sinh cũng như thầy cô giáo...
tuyen-quang-1690.jpg
...nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống,
z5892453173406-7c421d415ec9fd3ad480910accb0d330-9241.jpg
...ổn định công tác dạy và học.

Sau buổi trao quà, đoàn được bà Hà Thị Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa dẫn đến thăm các ngôi nhà bị sạt lở bên bờ sông Gâm. Tại đây, khi nghe hoàn cảnh của cựu giáo viên phải bỏ lại nhà cửa đến sinh sống nơi khác do sạt lở, đoàn đã trao tặng 10 triệu đồng (trong đó Hệ thống Giáo dục Trí Đức – Hồng Ngọc trao 7,3 triệu đồng và Báo GD&TĐ trao 2,7 triệu đồng).

733-4506.jpg
Trao quà cho cựu giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bị sạt lở phải di dời khẩn cấp.

Chia sẻ về hành trình trao quà, thầy Nguyễn Thanh Thống – Hiệu trưởng trường THCS & THPT Trí Đức xúc động cho biết, để thể hiện tình đoàn kết, tình yêu thương của Nhân dân miền Nam đối với miền Bắc thân yêu, Ban giám đốc và Ban giám hiệu các trường của Hệ thống giáo dục Trí Đức – Hồng Ngọc đã đến tận nơi trao các phần quà đến các trường học, giáo viên, học sinh và Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang.

“Số tiền và những món quà coi như một phần nhỏ của chúng tôi trên tinh thần “lá lành đùm lá rách” đối với các thầy cô, các em học sinh cùng với phụ huynh bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.

pct-1784.jpg
Phó Chủ tịch huyện Chiêm Hóa Hà Thị Minh Quang xúc động cảm ơn sự quan tâm của Báo GD&TĐ và Hệ thống Giáo dục Trí Đức Hồng - Ngọc dành cho địa phương.

Với sự đóng góp nhỏ này cũng thể hiện sự chia sẻ và sự yêu thương của chúng tôi. Chúng tôi cũng đến trực tiếp để thấy hoàn cảnh khó khăn, sự thiệt hại do cơn bão gây ra đối với đồng bào. Mong rằng, quý phụ huynh, các em học sinh cũng như thầy cô giáo nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, ổn định công tác dạy và học để chúng ta cùng phát triển”, thầy Thống nói.

Sau khi xảy ra thiên tai bão lũ ở các tỉnh phía Bắc, Ban biên tập Báo GD&TĐ đã kêu gọi phóng viên, văn phòng các địa bàn nối kết các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng. Thực hiện chỉ đạo của BBT, VP MT-TN đã kết nối với Hệ thống Giáo dục Trí Đức - Hồng Ngọc thực hiện hành trình thiện nguyện tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Tuyên Quang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tên lửa đạn đạo Emad của Iran.

Israel lâm thế khó

GD&TĐ - Iran đã tấn công Israel tối 1/10, chấm dứt đồn đoán về cách thức hoặc Tehran có đáp trả hay không sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh.