Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cảm ơn sự hỗ trợ chung tay cùng ngành Giáo dục khắc phục thiệt hại do bão số 3

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi thư cảm ơn cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ, chung tay cùng ngành Giáo dục khắc phục thiệt hại do bão số 3.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi tiếp nhận ủng hộ ngành Giáo dục khắc phục thiệt hại bão số 3 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi tiếp nhận ủng hộ ngành Giáo dục khắc phục thiệt hại bão số 3 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Ngày 19/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã gửi thư cảm ơn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ, hỗ trợ, chung tay, tiếp sức cùng ngành Giáo dục khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Trong thư, Bộ trưởng viết: Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 3 (Yagi) cùng hoàn lưu bão đã gây ra những thiệt hại rất nặng nề cho đồng bào và nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc và Đông Bắc Bộ. Ngành Giáo dục cũng chịu nhiều tổn thất lớn, nhiều giáo viên, học sinh bị tử vong và mất tích; nhiều cơ sở giáo dục bị ngập nước sâu, phòng học bị tốc mái, nhiều công trình bị sập, đổ; thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 và nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ kịp thời của các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên trên toàn quốc gửi trực tiếp tại Lễ phát động và gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Bộ GD&ĐT đã thành lập Tổ công tác cứu trợ bão lũ để điều phối hỗ trợ, kịp thời phân bổ nguồn vận động tài trợ cho các địa phương; đồng thời tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn đến một số tỉnh;

Chỉ đạo, kiểm tra công tác khắc phục và hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc việc phân phối, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp để hỗ trợ kịp thời cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên, trẻ mầm non bị mất và bị thương;

Hỗ trợ mua sắm đồ dùng, vật dụng cần thiết (máy tính, trang bị phương tiện, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu…); góp phần khắc phục, sữa chữa nơi ở, nhà cửa bị trôi, hư hỏng nặng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm nhanh chóng ổn định cuộc sống, tổ chức dạy và học bình thường.

Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ, sẻ chia kịp thời của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đối với ngành Giáo dục trong thiên tai, hoạn nạn.

Sự chung tay, tiếp sức của các cấp, các ngành và cộng đồng là động lực to lớn, động viên tinh thần, ý chí cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn ngành quyết tâm vượt qua thời khắc khó khăn này; sớm ổn định cuộc sống và đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ