Nghi vợ ngoại tình, mua dao đâm chết tình địch

Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông cùng thôn, Hà mua dao chờ cơ hội đâm chết “tình địch” ngay tại cổng trường học.

Nghi vợ ngoại tình, mua dao đâm chết tình địch

Ngày 22/6, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Hà (SN 1984, trú thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng).

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Văn Hà làm nghề thợ mộc thường xuyên phải đi làm xa. Khoảng thời gian cuối năm 2015, Hà nghe thông tin đồn thổi vợ mình là Hà Thị C (SN 1988) có quan hệ bất chính với anh Cao Văn Thắng (SN 1982, trú cùng thôn Bình Phiên). Do ghen tuông nên Hà nảy sinh ý định giết anh Thắng.

Nghi vo ngoai tinh, mua dao dam chet tinh dich - Anh 1

Bị cáo Nguyễn Văn Hà

Vào khoảng tháng 11/2015, Hà mua một con dao gấp, mũi nhọn dài khoảng 20cm để làm công cụ gây án. Sáng ngày 3/1/2016, Hà nói dối vợ là vào Kon Tum làm ăn, nhưng mục đích là rình bắt quả tang vợ và tình địch. Nhiều ngày không bắt quả tang sự việc, biết anh Thắng thường chở con đi học nên khoảng 13h chiều ngày 8/1/2016 Hà quyết định chặn đường để trả thù.

Hà đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang cầm theo dao chờ sẵn anh Thắng ở cổng trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giàng. Khi phát hiện anh Thắng đưa con vào lớp rồi quay ra, Hà đuổi theo dùng dao đâm một nhát vào ngực bên phải anh Thắng rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương thấu phổi.

Sau khi gây án, Hà bỏ trốn tại tỉnh Bắc Ninh nhưng bị bắt ngay sáng ngày 9/1.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông với nội dung như cáo trạng đã nêu. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hà 16 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Theo Công Lý

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.