Nghị viện châu Âu kêu gọi không chứng nhận Nord Stream 2

GD&TĐ - Các thành viên của Nghị viện châu Âu (MEP) chịu trách nhiệm về việc xây dựng luật khí đốt hiện hành của EU đã gửi thư tới cơ quan quản lý thị trường khí đốt Đức kêu gọi không chứng nhận đường ống Nord Stream 2.

Đường ống Nord Stream 2.
Đường ống Nord Stream 2.

Một luật về thị trường năng lượng của EU được gọi là “gói năng lượng thứ 3”. Nó có mục đích cải thiện hoạt động thị trường năng lượng nội bộ và giải quyết một số vấn đề về cấu trúc.

Theo hãng tin Bloomberg, MEP cho rằng dự án Nord Stream 2 không đáp ứng yêu cầu quan trọng của “gói năng lượng thứ 3”, đó là cấm một công ty vừa là chủ sở hữu đường ống vừa là nhà cung cấp khí đốt.

Nhà điều hành xây dựng và chủ sở hữu Nord Stream 2 là Nord Stream 2 AG. Theo hãng tin UAWire, Đây là công ty con của tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga. Mặc dù vậy công ty đã đệ đơn lên Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức tuyên bố rằng họ độc lập với nhà cung cấp, tức là Gazprom.

Cơ quan quản lý khí đốt trên có thời hạn 1 tháng để xem xét đơn yêu cầu nhưng MEP chắc chắn rằng không có gì phải xem xét.

“Cơ cấu của công ty không đảm bảo sự độc lập với nhà điều hành là Gazprom – một nhà cung cấp khí đốt chủ chốt và có thể chi phối”, đồng thời chứng nhận của nó “sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của nguồn cung cấp năng lượng cho EU” – bức thư viết.

Gazprom đang thực hiện một nỗ lực khác để được miễn trừ đối với “gói năng lượng thứ 3” trên vì gói năng lượng này không cho phép Gazprom sử dụng hơn một nửa công suất của Nord Stream 2.

Năm ngoái, Nord Stream 2 AG cố gắng được miễn áp dụng chỉ thị khí đốt của châu Âu khi tuyên bố đã hoàn thành Nord Stream 2 vào tháng 5/2019 – thời điểm trước khi gói năng lượng thứ 3 được mở rộng cho các đường ống dẫn khí ngoài khơi.

Gazprom đã đề xuất xem xét ngày đầu tư cuối cùng vào dự án chứ không phải ngày hoàn thành xây dựng vật lý đối với Nord Stream 2. Nhưng cơ quan quản lý khí đốt của Đức đã bác bỏ lập luận này và được tòa án Dusselfdorf ủng hộ. Nord Stream 2 AG đã thua kiện vào tháng 8/2021.

Hiện Gazprom kháng cáo lên Tòa án Tối cao Đức, yêu cầu hủy phán quyết trước đó của tòa án Dusselfdorf.

Ngày 4/10, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch báo cáo Nord Stream 2 AG đã hoàn thành các thông số kỹ thuật để vận hành đường ống dẫn khí đốt. Công ty Nord Stream 2 AG thông báo đã bắt đầu nạp khí vào đường ống đầu tiên của Nord Stream 2. Công việc vận hành trên đường ống thứ 2 vẫn tiếp tục.

Theo UAWire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.