Nghi vấn cơ sở của quân đội Mỹ ở Syria bị không kích

GD&TĐ - Truyền thông nhà nước Syria cho biết một cơ sở có quân đội Mỹ ở miền đông Syria bị tấn công vào hôm nay (5/12) khi rocket được bắn đi từ khu vực gần đó.

Lực lượng Mỹ ở Syria.
Lực lượng Mỹ ở Syria.

Quân đội Mỹ cho rằng không có cuộc tấn công nào xảy ra. Phát ngôn viên liên quân Col Wayne Marotto viết trên Twitter rằng “các báo cáo cho rằng lực lượng Mỹ ở Syria bị tấn công bằng rocket hôm nay đều không đúng sự thật”.

Trước đó, phát ngôn viên Siyamend Ali của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và được Mỹ hậu thuẫn cho biết 2 quả rocket được bắn vào cánh đồng al-Omar ở tỉnh Deir el-Zour, miền đông Syria và không gây thương vong. Ông nói thêm rằng hiện vẫn chưa rõ rocket được bắn từ đâu.

Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết các rocket được bắn đi từ một khu vực ở Mayadeen, Deir el-Zour. Hãng tin nhà nước SANA của Syria cũng cho biết cơ sở ở al-Omar bị bắn 2 rocket.

Sau đó, cũng trong ngày hôm nay, SDF bác bỏ thông tin một căn cứ khác của quân đội Mỹ bị tấn công và nói rằng những âm thanh của các vụ nổ tại cơ sở này là từ một cuộc huấn luyện với đạn thật.

Sự việc trên đây diễn ra 6 ngày sau khi quân đội Mỹ ở miền đông Syria tiến hành một cuộc tấn công tương tự. Cuộc tấn công tuần trước diễn ra một ngày sau khi các máy bay của Không quân Mỹ thực hiện các cuộc không kích gần biên giới Iraq-Syria.

Theo Abna24

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.