Nghị sĩ Nga đề xuất cho một số đối tượng xuất ngũ ở DPR và LPR

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghị sĩ Hạ viện Nga Boris Chernyshov đề xuất cho một số đối tượng ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk (DPR và LPR) xuất ngũ.

Nghị sĩ Hạ viện Nga Boris Chernyshov.
Nghị sĩ Hạ viện Nga Boris Chernyshov.

Theo hãng tin RIA Novostis, ông Boris Chernyshov đề xuất cho giảng viên đại học, nghiên cứu sinh và tiến sĩ khoa học ở DPR và LPR xuất ngũ.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putinins cũng chỉ thị bắt đầu cho sinh viên từ DPR và LPR được gọi đi nghĩa vụ quân sự xuất ngũ.

Theo Tổng thống Nga, hiện nay lực lượng dân quân nhân dân DPR và LPR được hợp nhất vào Lực lượng vũ trang Nga sau khi các khu vực này gia nhập Liên bang Nga. Sinh viên được yêu cầu trở về nhà để họ có thể tiếp tục học tập.

Sau kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý, ngày 30/9, Tổng thống Nga Putin đã ký thỏa thuận về việc sáp nhập các khu vực DPR, LPR, Kherson và Zaporozhye vào Liên bang Nga. Cùng ngày, thư ký báo chí Dmitry Peskov lưu ý rằng các cuộc tấn công vào các vùng lãnh thổ mới của Nga sẽ bị coi là hành động xâm lược.

Ngày 24/2, Nga bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt bảo vệ Donbass. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực ngày càng trầm trọng hơn do nơi này được cho là bị quân đội Ukraine thường xuyên pháo kích.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.