Nghị quyết 71 mở ra cơ hội mới cho giáo dục đại học Việt Nam

GD&TĐ - Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo mang tính bước ngoặt, mở ra hội mới cho nền giáo dục nước nhà.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng và PGS.TS Dương Thăng Long – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng sinh viên xuất sắc.
PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng và PGS.TS Dương Thăng Long – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng sinh viên xuất sắc.

Phát biểu tại Chương trình chào năm học 2025-2026 sáng 12/9, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội nhấn mạnh: Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) mang tính bước ngoặt, tạo nhiều cơ hội mới cho nền giáo dục nước nhà.

Theo bà, Nghị quyết 71 đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, liên thông, thúc đẩy học tập suốt đời – điều mà Trường ĐH Mở Hà Nội đã kiên định thực hiện trong hơn 30 năm qua. Điểm mới, cũng là tinh thần mà nhà trường luôn theo đuổi chính là quan điểm: giáo dục không chỉ là “quốc sách hàng đầu”, mà còn là nhân tố quyết định vận mệnh dân tộc.

chaonamhocmoijpg1.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội phát biểu tại chương trình.

“Chúng tôi coi đây là cơ hội, trách nhiệm: tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học tiên phong về mô hình mở, linh hoạt, hiện đại; mở rộng ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu xã hội; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, để từ đó góp phần trực tiếp vào sự phát triển của đất nước”, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung nhấn mạnh.

Theo Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội, bước vào năm học mới, nhà trường tập trung 5 trọng tâm chiến lược:

Thứ nhất, đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành, gắn với thực tiễn, khuyến khích sáng tạo và khởi nghiệp.

Thứ hai, phát triển mạnh các ngành mũi nhọn như Công nghệ thông tin, Du lịch, Ngôn ngữ, Kinh tế, Công nghệ thực phẩm… đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

chaonamhocmoijpg3.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Nhung và PGS.TS Nguyễn Mai Hương chúc mừng các thủ khoa.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu; xây dựng môi trường học tập linh hoạt, cá nhân hóa cho từng sinh viên.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường và tổ chức uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Thứ năm, chăm lo đời sống sinh viên, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, bảo đảm cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

chaonamhocmoijpg4.jpg
TS Nguyễn Minh Phương và TS Bùi Thanh Sơn - Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên, sinh viên.

Nhắn gửi tân sinh viên, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung khẳng định: bước vào cánh cửa đại học là hành trình tự lập, chủ động và trách nhiệm. Hãy coi tri thức là hành trang, coi kỷ luật là thước đo và coi nhân ái là nền tảng.

“Mong rằng, mỗi sinh viên của Trường ĐH Mở Hà Nội không chỉ học để có nghề nghiệp, mà còn học để biết cách sống, biết cống hiến; nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, dám ước mơ, dám hành động, để trở thành công dân toàn cầu nhưng vẫn luôn giữ trong tim tình yêu quê hương, đất nước” - PGS.TS Nguyễn Thị Nhung bày tỏ.

Theo báo cáo, năm học 2024-2025, Trường ĐH Mở Hà Nội phê duyệt 309 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, tỷ lệ đề tài được thực hiện đạt 85%; có 230 đề tài tham gia xét giải cấp khoa, 86 đề tài được lựa chọn tham gia xét giải cấp Trường.

Cũng trong năm học, sinh viên đã giành 15 giải thưởng danh giá về nghiên cứu khoa học và học thuật ở cấp Bộ và tương đương như: Vifotec, Euréka, Olympic Tin học sinh viên Việt Nam, Cuộc thi Thiết kế áo dài, Nhịp cầu Hán ngữ…

chaonamhocmoijpg5.jpg
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc chào năm học mới
chaonamhocmoijpg6.jpg
Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên.

Năm học 2024-2025, gần 8.000 sinh viên đạt kết quả học tập, rèn luyện từ khá trở lên, trong đó có gần 3.000 lượt sinh viên đạt danh hiệu Giỏi và Xuất sắc. Sinh viên nhà trường đã nhận hơn 27 tỷ đồng học bổng khuyến khích học tập với gần 2.500 lượt sinh viên được thụ hưởng. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt trên 94%, trong đó một số ngành đạt 100% và được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ