Nghỉ lễ 2/9, đề phòng mưa bão ở Bắc Bộ và miền Trung

GD&TĐ - Từ ngày 31/8 - ngày 1/9, cơn bão có tên quốc tế Podul có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và các tỉnh Bắc miền Trung, gây mưa rất lớn diện rộng. Khuyến cáo người dân, dịp nghỉ lễ 2/9, không nên đi chơi ở Bắc Bộ và miền Trung.

Nghỉ lễ 2/9, đề phòng mưa bão
Nghỉ lễ 2/9, đề phòng mưa bão

Mưa bão phổ diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, ở các tỉnh Bắc Bộ, từ ngày 31/8 đến ngày 2/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ từ đêm 31/8- đêm 1/9 có mưa rất to. Nhiệt độ dao động từ 23-30 độ.

Nhận định chung, cơn bão có tên quốc tế Podul có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và các tỉnh Bắc miền Trung, gây mưa rất lớn, diện rộng trên đất liền và gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển Bắc và Trung Bộ. Khuyến cáo người dân, nghỉ lễ 2/9, đề phòng mưa bão ở Bắc Bộ và miền Trung.

Các tỉnh Trung Bộ: Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng từ ngày 31/8 - 1/9 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to, nhiệt độ dao động từ 24-29 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 25-34 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 31/8 - ngày 2/9, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 31/8 cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 21-31 độ, Nam Bộ 24-32 độ.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở

Trong 2 giờ qua, một số nơi thuộc các tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 2 giờ qua (từ 15h -16h) tại một số nơi như: Sơn Hiệp 55,6mm (Khánh Hòa), Phước Tân 77,6mm, Trung tâm Tăng Trưởng Xanh 54,8mm, Phước Hòa 37,6mm (Ninh Thuận).

Cảnh báo, trong khoảng đến tối cùng ngày, trên khu vực các tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc các tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, đặc biệt tại các huyện nguy cơ cao như Khánh Sơn,Bác Ái.

Hiện ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông nhiều nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như Phố Ràng (Lào Cai) 61mm, Bắc Mê (Hà Giang) 69mm, Bắc Quang (Hà Giang) 104mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 88mm,…

Dự báo, đêm nay và sáng mai (28/8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500 đến 5.000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.