Nghi ăn phải thịt bẩn, hơn 320 học sinh Bắc Ninh về Hà Nội xét nghiệm sán

Hơn 320 học sinh (chủ yếu dưới 5 tuổi), cùng học Trường mầm non Thanh Khương (Bắc Ninh), được ồ ạt đưa về Hà Nội để xét nghiệm máu và phân, tìm kháng thể sán.

Nghi ăn phải thịt bẩn, hơn 320 học sinh Bắc Ninh về Hà Nội xét nghiệm sán

Sáng 15/3, hơn 200 bé được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và khoảng 120 bé được đưa vào Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng trung ương.

Do các bé và người nhà đến xét nghiệm cùng lúc quá đông nên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương phải dành riêng một khu để lấy mẫu, tránh tình trạng lộn xộn.

Bà Nguyễn Thị Hải Ninh - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - cho biết ngày 7-3 đã có 3 bé học trường này đến xét nghiệm. Kết quả 2 trong 3 bé phát hiện có kháng thể sán, bệnh lây từ thịt động vật nhiễm sán chưa được nấu chín kỹ.

Gia đình đã đưa kết quả này lên mạng xã hội nên hôm nay các cháu cùng trường được đưa ra xét nghiệm.

Bà Ninh cũng cho biết trong chiều nay sẽ có kết quả xét nghiệm cho các cháu. Trả lời về việc trẻ có bị nhiễm sán như lo lắng của cha mẹ hay không, bà Ninh cho viết Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương sẽ trả kết quả chiều nay.

Việc cha mẹ học sinh phát hiện thực phẩm bẩn tại Trường mầm non Thanh Khương đã ầm ĩ từ ngày 5-3.

Theo đó, khi phụ huynh vào trường kiểm tra bếp ăn thì phát hiện thịt gà bị mủn, nhiều thịt heo dành cho bếp ăn có vẩy trắng lợn cợn, nghi có sán. Hiệu trưởng trường đã bị tạm đình chỉ công việc.

Theo tuoitre.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?