Nghệ sĩ ưu tú Minh Thu mang "gió mới" vào nhạc đỏ

GD&TĐ - Sau 2 album hát nhạc Phó Đức Phương và Phú Quang, “Đồng đội” là một sự thay đổi lạ lẫm của ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Minh Thu. 

Phát hành CD Đồng đội là cách Minh Thu nhớ đến hình ảnh những chiến sĩ bộ đội cụ Hồ, dù ở trong mọi hoàn cảnh, họ luôn tỏa sáng với phẩm chất cao đẹp.
Phát hành CD Đồng đội là cách Minh Thu nhớ đến hình ảnh những chiến sĩ bộ đội cụ Hồ, dù ở trong mọi hoàn cảnh, họ luôn tỏa sáng với phẩm chất cao đẹp.

Buổi họp báo ra mắt CD Đồng đội được tổ chức vào ngày 17/12. Tại đây, Minh Thu chia sẻ: “Ý tưởng thực hiện CD Đồng đội chợt đến khi tôi thắp hương cho các liệt sĩ ở nghĩa trang Vị Xuyên. Nhìn thấy tuổi đời của các chiến sỹ còn trẻ quá, mới chỉ mười chín, đôi mươi... cảm xúc trong tôi dâng trào và lập tức những giai điệu kinh điển đã chợt vang lên trong tiềm thức.

Tôi mong rằng, thông qua những ca khúc hào hùng nhưng cũng tràn đầy tinh thần lạc quan, lãng mạn, các bạn trẻ của ngày hôm nay có thể biết và hiểu được phần nào quá khứ của cha anh, những người lính không ngại hy sinh tuổi trẻ để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc".

Trong năm 2021, Minh Thu đã phát hành album Bài ca không quên gồm 10 ca khúc nhạc đỏ trữ tình trên nền tảng YouTube. Lượng stream “chóng mặt” dành cho dòng nhạc xưa chứng tỏ Minh Thu đã rất thành công khi lựa chọn cách thể hiện tươi mới và giàu năng lượng để có thể chạm tới rộng đối tượng khán giả.

Thực tế, hiếm có giọng ca nào thú vị như Minh Thu. Giai đoạn đầu của sự nghiệp, Minh Thu từng được gọi là “ca sĩ chuyên đi săn giải thưởng”. 

Ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Minh Thu từng thể thiện rất thành công nhiều sáng tác của Phó Đức Phương và Phú Quang.

Ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Minh Thu từng thể thiện rất thành công nhiều sáng tác của Phó Đức Phương và Phú Quang.

Chị từng mang về nhiều danh hiệu danh giá như Giải ba Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Hà nội năm 1998 (trong lúc vẫn còn là sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội); Giải ba (không có giải nhất) cuộc thi Tiếng hát trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1999; Giải nhất Giọng hát Trẻ Hà Nội năm 2001. Đặc biệt, chị đã giành huy chương Bạc Hội diễn ba nước Đông Dương, sau đó là những thành tích liên tiếp: huy chương Vàng Hội diễn các nước ASEAN (2013), huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (2015). Kể từ đó, khán giả thường gọi chị là “giọng ca vàng ASEAN”.

Đam mê ca hát, sở hữu nhiều thành tích đáng tự hào cùng với sự cổ vũ của khán giả, không có lý do gì để Minh Thu từ bỏ ánh đèn sâu khấu, cho dù đó là một khối u trong thanh quản.

Năm 2016, trải qua một ca phẫu thuật đầy rủi ro, Minh Thu trở lại với phiên bản mạnh mẽ hơn, nhiều năng lượng hơn và dường như chị hát cũng hay hơn. “Minh Thu hát lúc nào cũng cảm xúc”, “Giọng hát Minh Thu thực sự đẳng cấp”,...  – đó là những bình luận thường thấy ở những khán giả yêu mến chị. 

Minh Thu muốn mang tới một cảm nhận khác về nhạc đỏ

5 năm trở lại đây, Minh Thu không có lúc nào ngơi nghỉ, chị đam mê công việc đến nỗi người ta ngờ rằng chị đã “kết hôn” với âm nhạc mất rồi.

Trong buổi họp báo ra mắt CD Đồng đội, chị thừa nhận: “Những điều quan trọng trong cuộc sống, nếu phải lựa chọn, tôi sẽ chọn sự nghiệp”. Một số bạn bè thân trong giới cũng không ngừng “kể xấu” Minh Thu. Ai cũng nói “Minh Thu điên lắm, điên vô cùng”, nhưng đó là “cái điên tích cực” và nhất định phải có trong âm nhạc. “Điên” có lẽ cũng là cách gọi khác của sự hoàn hảo mà Minh Thu luôn mong muốn được mang đến cho khán giả của mình.

Chia sẻ về đứa con tinh thần mới nhất - CD Đồng đội, Minh Thu nói: “CD này gồm 12 ca khúc quen thuộc đã đi vào trái tim bao thế hệ như Ngày mai anh lên đường (Thanh Trúc), Em vẫn đợi anh về, Chút thơ tình lính biển (Hoàng Hiệp), Một đời người một rừng cây (Trần Long Ẩn), Vết chân tròn trên cát (Trần Tiến), Hát về anh (Thế Hiển)… đã được tôi làm trẻ hoá bằng acoustic để gần gũi hơn với giới trẻ. 

Album Đồng đội là đằng sau của chiến tranh, là khát khao của những người lính. Đôi khi chỉ đơn sơ như một mảnh vườn và gia đình vợ con sau khi kết thúc chiến tranh. Thông qua album này, tôi muốn đưa tới người nghe một cái nhìn khác về nhạc đỏ. Dù rằng là một ca sĩ nhạc nhẹ, hát nhạc đỏ là một điều thực sự rất khó với tôi”.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ