Nghệ sĩ Thiên Kim qua đời tại Viện dưỡng lão

GD&TĐ - Nghệ sĩ Thiên Kim đã qua đời tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TPHCM), hưởng thọ 91 tuổi.

Mới đây, trên trang cá nhân của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội sân khấu TPHCM viết: “Vĩnh biệt nghệ Sĩ Thiên Kim. Sau thời gian bệnh nặng, nghệ Sĩ Thiên Kim đã ra đi vào 0h30 ngày 20/3, tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ thành phố.

Hiện Ban quản lý đang bàn bạc với gia đình về chương trình Lễ tang và sẽ thông báo đến anh chị em đồng nghiệp cùng các khán giả đã từng yêu quý Cô. Xin chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Thiên Kim”.

Nghệ sĩ Thiên Kim.
Nghệ sĩ Thiên Kim.

Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh năm 1933 tại Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha của bà là kép độc Sáu Đỏ.

Năm 1955, khi Thiên Kim làm đào chánh đoàn Kim Thoa, biểu diễn vở Lấp sông Gianh thì bất ngờ bị ném lựu đạn. Cảnh tượng đó khiến bà bị ám ảnh, đành từ bỏ sân khấu cải lương để chuyển sang lồng tiếng, hát tân nhạc…

Nghệ sĩ Thiên Kim cũng từng tham gia góp mặt trong rất nhiều bộ phim như: Vĩnh biệt đàn bà, Võ sĩ bất đắc dĩ, Vua sân cỏ, Mẹ chồng nàng dâu, Hạnh phúc quanh đây, Những đứa con thành phố, Bỗng dưng muốn khóc, Hot boy nổi loạn...

Sau này, khi 5 người con có gia đình riêng, nghệ sĩ Thiên Kim vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ sinh sống từ năm 2002, thỉnh thoảng bà tham gia đóng phim hoặc quảng cáo.

Trước đó vào đầu tháng 1/2023, tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Thiên Kim đã trở nên suy yếu vì bệnh thận, tiểu đường, cao huyết áp, thấp khớp…

Bà được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện quận 8. Mỗi lần nhập viện, bà nằm điều trị khoảng nửa tháng. Tuy nhiên sau đó, bác sĩ đã đề nghị đưa bà về vì “hết phương cứu chữa” và gia đình đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.