Nghệ sĩ bị bôi nhọ, xúc phạm: Im lặng hay lên tiếng?

GD&TĐ - Chuyện một nghệ sĩ bỗng dưng bị bôi nhọ, xúc phạm, nhất là ở thời Facebook lên ngôi như hiện nay vẫn xảy ra như… cơm bữa ở Việt Nam. Giữa tâm bão ấy, họ đã chọn im lặng hay lên tiếng để tự bảo vệ mình?

Quyền Linh, Trấn Thành, Nhật Kim Anh, nhà văn Gào, Nam Thư… từng là những nạn nhân bị bôi nhọ, xúc phạm
Quyền Linh, Trấn Thành, Nhật Kim Anh, nhà văn Gào, Nam Thư… từng là những nạn nhân bị bôi nhọ, xúc phạm

Từ thóa mạ đến giả mạo Facebook

Từ chia sẻ của Hari Won về việc cô bị mắc bệnh ung thư cổ tử cung cùng nỗ lực vượt qua bệnh tật và sống hạnh phúc với MC Trấn Thành được các trang báo điện tử khai thác lại vào những ngày cuối tháng 6. Những ngày qua, một antifan đã mượn câu chuyện đó để dội lời bôi nhọ vợ chồng nghệ sĩ này.

Theo như chia sẻ trên trang cá nhân của MC Trấn Thành, nick name có tên Trần Ngọc Chí đã ác ý bình luận: “2 vợ chồng có nhiều tiền của đến đâu mà bà ri bị ung thư cổ tử cung…”; “Cuộc đời này trả giá nhanh lắm…”.

Thực ra, không riêng gì cặp vợ chồng MC Trấn Thành – Hari Won gặp phải những kiểu công kích, bôi nhọ, xúc phạm từ antifan. Hồi tháng 5 vừa qua, MC Quyền Linh bị cuốn vào những lời chỉ trích vô căn cứ của cộng đồng mạng khi cho rằng anh là người ham tiền, ham danh, ham vọng nên cứ làm mãi MC mà không chịu rời trường quay.

Hay như diễn viên Nam Thư – người thay Cát Tường dẫn gameshow “Bạn muốn hẹn hò” đã phải bật khóc khi nhận những lời bình luận thiếu khiếm nhã của khán giả cho rằng cô dẫn chương trình đầy khách sáo và không duyên cho đến cả những lời thóa mạ, xúc phạm khi yêu cầu cô phải rời khỏi chương trình thậm chí xúc phạm cả đến bố mẹ cô.

Trước đó, ca sĩ Hồ Ngọc Hà bị antifan công kích đòi tẩy chay. Hồ Ngọc Hà chỉ được biết đến chuyện này khi đối tác nước ngoài gửi cho cô lá thư chia sẻ rằng thường xuyên nhận được những tin đồn tiêu cực về cô cùng những bức thư tiếng Anh giống nhau kêu gọi phía đối tác loại Hồ Ngọc Hà khỏi vị trí thành viên ban giám khảo!

Trong giới văn chương có thể kể đến câu chuyện của nhà văn Gào (Vũ Phương Thanh) đã bị antifan xuyên tạc, bôi nhọ danh dự và rắp tâm phá hoại công việc kinh doanh của cô trên khắp các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội. Nặng nề hơn cả là diễn viên Nhật Kim Anh từng bị một antifan vu khống: “Đập đá, chơi thuốc lắc và ngủ với tất cả đàn ông trong showbiz”.

Bên cạnh đó, theo như các nghệ sĩ, gần như ai cũng bị giả mạo Facebook. Điển hình như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng bị một thanh niên giả mạo Facebook mang tên anh để lừa tiền ủng hộ từ khán giả; chửi bới trên Facebook và tung tin Đàm Vĩnh Hưng vừa đi massage khiêu dâm, tụ tập xem sex…

Hoa hậu Mai Phương Thúy đã từng bị thị phi là khoe vòng một quá nóng bỏng chỉ vì trên một trang fanpage được giới thiệu là do cô quản lý xuất hiện hình nóng bỏng của cô. Nhưng thực ra đấy là fanpage giả mạo đã dùng photoshop để gán cho người đẹp một hình ảnh khó chấp nhận.

Lặng im hay lên tiếng?

Thực ra, khi mới bị antifan tấn công, nhiều nghệ sĩ đã chọn cách im lặng vì luôn nghĩ “một điều nhịn, chín điều lành”. Nhưng, dường như càng lặng im thì các antifan càng không buông tha và chính bản thân các nạn nhân bị chìm vào buồn bã, âu lo.

Chẳng hạn, diễn viên Nam Thư đã không dám đọc những lời bình luận và luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu tự tin. Nhưng Nam Thư đã nhận ra mình sai vì càng ngày cô càng bị áp lực trước những lời thóa mạ thậm chí sỉ nhục danh dự. Và chỉ khi cô lên tiếng phản hồi thì sóng gió mới tạm yên.

Với nhà văn Gào, cô đã từng phải điều trị tâm lý khi chọn cách lặng im trước bão tố từ Facebook. Thế nhưng, bão ấy vẫn đổ bộ vào gia đình cô khi một số người còn ngang nhiên gửi tin nhắn cho đối tác của cô, yêu cầu hủy hợp đồng làm ăn; chồng cô cũng không ít lần bị người khác lăng mạ, ghép ảnh phỉ báng và bịa đặt vu khống trắng trợn; thương hiệu kinh doanh nước uống cũng bị đình trệ do các tin đồn thất thiệt… Không thể im lặng, nhà văn này đã dành cả tháng trời để thu thập dữ liệu, bằng chứng và gửi đến cơ quan điều tra.

Thế nhưng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã không chọn cách im lặng. Ngay khi nhận được phản hồi từ đối tác, cô ca sĩ này đã lập tức tuyên bố mạnh mẽ: “Tôi sẽ làm đến cùng” - tìm đến pháp luật.

Còn diễn viên Nhật Kim Anh đã nhờ công an xác minh tài khoản của Facebook bêu riếu cô và tìm đến tận nhà để “3 mặt một lời”. Ca sĩ Tuấn Hưng từng khiến dư luận dậy sóng khi “treo” 200 triệu đồng để tìm kẻ chủ mưu có những lời thóa mạ bà xã, con trai của mình.

Trở lại với vụ việc một antifan đang xúc phạm vợ chồng MC Trấn Thành, trong 2 ngày qua, MC nổi tiếng này đã liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy bức xúc cùng sự nôn nóng muốn truy tìm thủ phạm sử dụng nick name Trần Ngọc Chí. Anh tuyên bố: Mất bao nhiêu tiền cũng sẽ truy ra thủ phạm và nhờ đến cơ quan công an. “Tôi luôn tự hiểu đã chọn nghiệp làm nghệ sĩ là đồng nghĩa với việc song hành với thị phi. Tôi không than vãn vì điều đó. Khi không thích tôi, các bạn hoàn toàn có thể góp ý, chê bai, chỉ trích... nói chung là chia sẻ quan điểm một cách có văn hóa” – MC Trấn Thành bày tỏ.

Trông vời… cơ quan quản lý

Luật Công nghệ thông tin 2006 cũng như Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đã có những quy định, điều khoản cụ thể về việc các cá nhân có hành vi sử dụng Facebook, thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác tùy theo từng mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự…

Tuy nhiên, dường như những vụ việc bôi nhọ, làm nhục xảy ra với các nghệ sĩ từ các trang mạng xã hội chưa giảm nhiệt. Vì thế, nhiều nghệ sĩ chia sẻ rằng ngoài sự tự nỗ lực hoặc cậy nhờ các fan để phá vòng vây của những cơn cuồng phong tâm lý độc hại ấy thì họ gần như đang trông vời sự vào cuộc của các cơ quan quản lý.

Trong khi đó, ngó sang nước bạn – Hàn Quốc, có thể kể đến những công ty giải trí như SM, Bighit hay Around Us đã luôn mạnh tay để bảo vệ ca sĩ của mình. Điển hình như Around Us, công ty quản lý nhóm nhạc Hàn Quốc Highlight đã từng kêu gọi người hâm mộ nếu thấy trên mạng có những bình luận ác ý chống lại các nghệ sĩ của công ty thì gửi cho họ để xử lý. Và họ đã từng thu thập dữ liệu vu khống, phỉ báng vô căn cứ gây tổn hại đến các nghệ sĩ của công ty, nộp đơn kiện lên cảnh sát thông qua một công ty luật. Được biết, ở Hàn Quốc, mức phạt thông thường cho những trường hợp bình luận ác ý có chứng cứ xác thực là 5 triệu won (hơn 100 triệu VND).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.