Nghe mẹ bị đánh, con trai cầm dao đâm người khác tràn dịch màng phổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Được mẹ gọi ra chợ chở về sau trận đánh ghen, Nghĩa cầm dao đâm người khác tràn dịch màng phổi, thương tích 9%.

Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa.
Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa.

Ngày 17/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2000, trú phường Nại Hiện Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 19/7/2022, bà Nguyễn Thị Th. (SN 1973, trú đường Phạm Huy Thông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đến chợ Nại Hiên Đông để mua đồ thì gặp chị Trần Thị Tr. (SN 1989, trú tổ 54, phường Nại Hiên Đông).

Do cả 2 có mâu thuẫn ghen tuông từ trước, nên xảy ra đánh nhau.

Sau khi được bảo vệ can ngăn, chị Th. điện thoại cho con trai là Nguyễn Văn Nghĩa đến chở về.

Lúc này, Trần Văn Bình (SN 1986, trú tại 151 Khúc Hạo, phường Nại Hiên Đông) - là anh ruột của chị Tr. đang làm gần đó nghe em gái mình bị đánh, nên cầm 1 cây sắt đi vào chợ tìm trả thù.

Đúng lúc này, Nguyễn Văn Nghĩa chạy ra đến khu vực hàng thịt và hàng ăn, không thấy mẹ nhưng thấy Bình cầm cây sắt, Nghĩa nhặt 1 cục gạch ở dưới đất và 1 con dao rồi lao vào hỗn chiến.

Nghĩa cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng (cạnh cột sống) và vai của Bình gây tràn khí, tràn dịch màng phổi trái và tràn khí mô mềm thành ngực sau cạnh cơ vùng sống trái với tỷ lệ thương tích 9%.

Với hành vi trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa mức án 8 năm tù về tội "Giết người".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ