Nghệ An: Triệu tập 12 người Hội Thánh Đức Chúa Trời sinh hoạt trái phép

GD&TĐ - Tiến hành kiểm tra một căn hộ chung cư tại TP Vinh, lực lượng công an bắt quả tang nhóm sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa trời trái phép. Những đối tượng này sau đó được đưa về trụ sở công an làm việc.

Nghệ An: Triệu tập 12 người Hội Thánh Đức Chúa Trời sinh hoạt trái phép

Trước đó, vào 18h30’ tối cùng ngày 29/4, từ tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng đã ập vào căn nhà 501-01 Chung cư Golden City 3 (xã Nghi Phú, TP. Vinh) kiểm tra.

Tại đây, công an đã bắt quả tang 12 đối tượng gồm 6 nam, 6 nữ đang tổ chức sinh hoạt trái phép Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Trong căn hộ còn có nhiều tài liệu sách kinh thánh liên quan đến việc truyền đạo.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng Hoàng Xuân Quỳnh (SN 1980) khai là chủ căn nhà nói trên. 11 người còn lại là “bạn” của Quỳnh, buổi chiều cùng ngày đã đến đây chơi, rồi cả nhóm cùng nghiên cứu sách, tài liệu, trao đổi kiến thức cho nhau.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ 12 đối tượng cùng các tang vật liên quan về trụ sở Công an xã Nghi Phú, TP Vinh để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ sự việc.

Trong số 12 đối tượng trên có một số người trẻ tuổi, đang là học sinh, sinh viên của một số trường ĐH, CĐ trên địa bàn. Những người khác là lao động tự do.

Nhóm 12 người tổ chức trao đổi kiến thức về Thánh Đức Chúa Trời Mẹ
Nhóm 12 người tổ chức trao đổi kiến thức về Thánh Đức Chúa Trời Mẹ
Các tài liệu phát hiện được tại hiện trường
Các tài liệu phát hiện được tại hiện trường
Đối tượng Hoàng Xuân Quỳnh, chủ nhà, và là người cầm đầu nhóm sinh hoạt Hội

Đối tượng Hoàng Xuân Quỳnh, chủ nhà, và là người cầm đầu nhóm sinh hoạt Hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

GD&TĐ - Đáp trả ’Chiến dịch Lưới nhện’, Nga đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào Ukraine trong các ngày từ 02-07/6/2025.

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.