Nghệ An tổ chức tết sum vầy cho cán bộ, giáo viên ngoài công lập

GD&TĐ - Tết sum vầy là chương trình thường niên được ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An triển khai 5 năm qua, nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là giáo viên trường ngoài công lập trên địa bàn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà Tết sum vầy cho giáo viên, nhân viên trường ngoài công lập.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà Tết sum vầy cho giáo viên, nhân viên trường ngoài công lập.

Chiều 17/1, tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh), Sở GD&ĐT – Công đoàn Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Tết Sum vầy chủ đề Xuân bình an năm 2022.

Tết sum vầy là chương trình thường niên được ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An triển khai từ 5 năm nay, nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động. Trong đó dành sự quan tâm, ưu tiên đến giáo viên trường ngoài công lập.

Chương trình Tết sum vầy năm 2022 được tổ chức tại TP Vinh, Nghệ An.
Chương trình Tết sum vầy năm 2022 được tổ chức tại TP Vinh, Nghệ An.

Chương trình năm nay có sự tham gia của 7 đơn vị là các trường THPT Nguyễn Trường Tộ, THPT Nguyễn Trãi, THPT Nguyễn Huệ, Trường PT chất lượng cao Phượng Hoàng, Trường PT Hermann Gmeiner, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam, Trung cấp Việt Úc và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học. 

Đây là những đơn vị ngoài công lập gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. TP Vinh cũng là địa bàn cho học sinh trở lại trường muộn nhất tỉnh. Riêng khối THPT mới chỉ được dạy học trực tiếp hơn 1 tháng qua.

Nhiều hoạt động, phong trào dạy học, trải nghiệm bị hạn chế. Thu nhập, đời sống của cán bộ, giáo viên, người lao động các nhà trường cũng khó khăn, vất vả hơn.

Những sản phẩm mang đậm không khí tết do giáo viên tự tay làm, trang trí tại chương trình.
Những sản phẩm mang đậm không khí tết do giáo viên tự tay làm, trang trí tại chương trình.  

Trong thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động, chương trình nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, nhà giáo, người lao động khối ngoài công lập. Cụ thể như tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, thăm tặng quà những lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ban giám khảo chấm thi gói bánh và túi quà tết.
Ban giám khảo chấm thi gói bánh và túi quà tết.

Những năm gần đây, chương trình Tết sum vầy được tổ chức cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động các đơn vị ngoài lao động. Đây cũng là cơ hội để các nhà giáo chia sẻ tâm tư nguyện vọng, những nỗ lực cống hiến vượt qua khó khăn và quyết tâm bám nghề, bám trường lớp.

Chủ đề chương trình Tết sum vầy năm nay là Xuân bình an – với mong muốn may mắn, mạnh khỏe, tiếp thêm động lực cho các thầy cô trường ngoài công lập trong sự nghiệp trồng người.

Ban tổ chức trao quà cho đơn vị giành giải Nhất trong chương trình Tết sum vầy - Xuân bình an năm 2022.
Ban tổ chức trao quà cho đơn vị giành giải Nhất trong chương trình Tết sum vầy - Xuân bình an năm 2022.

Trao quà tết và chúc mừng năm mới, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng gửi lời cảm ơn, tri ân đến những cố gắng của các đơn vị ngoài công lập trong những năm học khó khăn vừa qua. 

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An trao quà tết cho giáo viên ngoài công lập tại TP Vinh.
Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An trao quà tết cho giáo viên ngoài công lập tại TP Vinh.

Các nhà trường, đơn vị đã chung vai chia sẻ gánh nặng ngân sách góp phần giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhưng trong quá trình hoạt động, tuyển sinh, cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các trường ngoài công lập gặp khó khăn, vất vả hơn trường công lập.

Về phía ngành luôn dành sự quan tâm, chăm lo, bảo vệ lợi ích và hỗ trợ tối đa đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục cũng như người lao động. Đồng thời tiếp tục đối thoại, lắng nghe, bàn luận giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các nhà trường.

Lãnh đạo ngành giáo dục Nghệ An trao quà tết cho giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Vinh, Nghệ An).
Lãnh đạo ngành giáo dục Nghệ An trao quà tết cho giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Vinh, Nghệ An).

Lãnh đạo Sở cũng kỳ vọng các nhà giáo giữ được sự tận tâm, tận tụy với nghề, với học sinh. Tiếp tục đổi mới dạy học kiến thức toàn diện, giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng cho các em. Khi xây dựng môi trường giáo dục tốt thì tự tạo ra sức hút và học sinh tìm đến.

Để hỗ trợ các giáo viên có một cái Tết ấm áp, tại chương trình, Sở GD&ĐT – Công đoàn ngành giáo dục đã trao tặng 331 suất quà cho giáo viên của các nhà trường. Tổng giá trị của các suất quà là gần 200 triệu đồng.
Tại chương trình, các đơn vị cùng thi gói bánh chưng và túi quà tết. Ngoài sản phẩm để chấm và trao giải, giáo viên, học sinh các nhà trường cũng có thể tham gia gói bánh chưng để trải nghiệm không khí Tết. Toàn bộ bánh và gói quà sẽ được tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ