Nghệ An: Thầy trò cùng nỗ lực 'về đích' ôn thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra. Tại Nghệ An, các nhà trường đang hoàn thành ôn tập cho học sinh khối 12, tập trung vào hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài, động viên tinh thần để các em vững tâm bước vào kỳ thi quan trọng.

Giờ ôn thi của thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An.
Giờ ôn thi của thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay đã ổn định, qua nhiều năm tổ chức tạo được sự tin tưởng, yên tâm của phụ huynh, học sinh. Vì vậy, các trường THPT xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập cụ thể cho từng khối lớp. Riêng khối 12, bên cạnh dạy học theo chương trình, thì việc tổ chức ôn thi được tăng cường, và có điều chỉnh theo tiến độ năm học cũng như kết quả khảo sát năng lực, thi thử của học sinh để đạt hiệu quả đối với từng nhóm học sinh.

Thời điểm này, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 12 những buổi cuối cùng. Dự kiến việc ôn tập sẽ hoàn thành vào cuối tuần này (đến hết ngày 2/7), sau đó cho học sinh tự học, nghỉ ngơi để chuẩn bị bước vào kỳ “vượt vũ môn” vào 2 ngày 7-8/7.

Thời điểm này, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 12 những buổi cuối cùng. Dự kiến việc ôn tập sẽ hoàn thành vào cuối tuần này (đến hết ngày 2/7), sau đó cho học sinh tự học, nghỉ ngơi để chuẩn bị bước vào kỳ “vượt vũ môn” vào 2 ngày 7-8/7.

Tại Trường THPT Nam Đàn 1, tỷ lệ học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ĐH chiếm đại đa số. Theo giáo viên ôn thi, học sinh của trường chủ yếu xét tuyển đại học bằng phương thức truyền thống là theo các tổ hợp môn lấy điểm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Còn việc dự các bài thi đánh giá năng lực, hay xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế rất ít. Trong khi đó, nhiều trường ĐH năm nay thay đổi phương thức tuyển sinh, một số trường dành tỷ lệ chỉ tiêu khá lớn xét tuyển từ kết quả bài thi đánh năng lực. Vì vậy, để lọt vào cánh cửa đại học, các em khối 12 của Trường THPT Nam Đàn 1 đang rất nỗ lực và đặt quyết tâm cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Tại Trường THPT Nam Đàn 1, tỷ lệ học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ĐH chiếm đại đa số. Theo giáo viên ôn thi, học sinh của trường chủ yếu xét tuyển đại học bằng phương thức truyền thống là theo các tổ hợp môn lấy điểm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Còn việc dự các bài thi đánh giá năng lực, hay xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế rất ít. Trong khi đó, nhiều trường ĐH năm nay thay đổi phương thức tuyển sinh, một số trường dành tỷ lệ chỉ tiêu khá lớn xét tuyển từ kết quả bài thi đánh năng lực. Vì vậy, để lọt vào cánh cửa đại học, các em khối 12 của Trường THPT Nam Đàn 1 đang rất nỗ lực và đặt quyết tâm cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Trong giai đoạn “nước rút”, các thầy cô tập trung hệ thống lại kiến thức bằng việc luyện đề thi thử theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, kịp thời củng cố, lấp lỗ hổng kiến thức cho học sinh theo từng nhóm đối tượng và mục tiêu đậu tốt nghiệp THPT hoặc đạt điểm cao xét tuyển ĐH.

Trong giai đoạn “nước rút”, các thầy cô tập trung hệ thống lại kiến thức bằng việc luyện đề thi thử theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, kịp thời củng cố, lấp lỗ hổng kiến thức cho học sinh theo từng nhóm đối tượng và mục tiêu đậu tốt nghiệp THPT hoặc đạt điểm cao xét tuyển ĐH.

Giờ ôn tập môn Địa lý của thầy Hải Anh, Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương, Nghệ An) dành cho nhóm học sinh đăng ký xét tuyển đại học theo khối D của trường.

Giờ ôn tập môn Địa lý của thầy Hải Anh, Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương, Nghệ An) dành cho nhóm học sinh đăng ký xét tuyển đại học theo khối D của trường.

Cả nhóm chỉ hơn 10 bạn, nhưng thầy vẫn dạy riêng bởi những em này đều có học lực khá, nhưng dành phần lớn thời gian cho các môn khối. Thời điểm này, thầy tập trung củng cố kiến thức theo các chuyên đề, và cho biết các em tiếp thu khá nhanh. Theo thầy Hải Anh, chỉ cần "đọc" tốt Atlat Địa lý, là học sinh có thể nắm chắc 5-6 điểm môn thi này.

Cả nhóm chỉ hơn 10 bạn, nhưng thầy vẫn dạy riêng bởi những em này đều có học lực khá, nhưng dành phần lớn thời gian cho các môn khối. Thời điểm này, thầy tập trung củng cố kiến thức theo các chuyên đề, và cho biết các em tiếp thu khá nhanh. Theo thầy Hải Anh, chỉ cần "đọc" tốt Atlat Địa lý, là học sinh có thể nắm chắc 5-6 điểm môn thi này.

Thời tiết tại Nghệ An trong những ngày này rất nắng nóng, nhưng không làm sao nhãng việc ôn tập của học sinh cuối cấp trong giai đoạn nước rút. Các em chăm chú nghe cô giáo chữa đề, qua đó rút ra những điểm chưa tốt, còn sai sót trong phần làm bài thi thử của mình.

Thời tiết tại Nghệ An trong những ngày này rất nắng nóng, nhưng không làm sao nhãng việc ôn tập của học sinh cuối cấp trong giai đoạn nước rút. Các em chăm chú nghe cô giáo chữa đề, qua đó rút ra những điểm chưa tốt, còn sai sót trong phần làm bài thi thử của mình.

Tại Trường PT DTNT THPT số 2, các phòng học được mở cửa liên tục từ sáng đến tối để học sinh có thể đến ôn tập bất cứ lúc nào. Ngoài lịch học từ thứ 2 đến thứ 7, thì vào các buổi tối và Chủ nhật, các em vẫn có thể lên lớp, hoặc thư viện bất cứ lúc nào để có không gian thuận lợi, thoải mái học tập. Em Hồ Thị Hảo (lớp 12A3) cho biết mình theo khối D nên môn Tiếng Anh được em dành nhiều thời gian nhất để ôn luyện. Đến thời điểm này, ngữ pháp đã nắm khá vững, nhưng Hảo lo lắng nhất về phần từ vựng. Em thường xuyên sử dụng từ điển truyền thống để học và tăng vốn từ cho mình.

Tại Trường PT DTNT THPT số 2, các phòng học được mở cửa liên tục từ sáng đến tối để học sinh có thể đến ôn tập bất cứ lúc nào. Ngoài lịch học từ thứ 2 đến thứ 7, thì vào các buổi tối và Chủ nhật, các em vẫn có thể lên lớp, hoặc thư viện bất cứ lúc nào để có không gian thuận lợi, thoải mái học tập. Em Hồ Thị Hảo (lớp 12A3) cho biết mình theo khối D nên môn Tiếng Anh được em dành nhiều thời gian nhất để ôn luyện. Đến thời điểm này, ngữ pháp đã nắm khá vững, nhưng Hảo lo lắng nhất về phần từ vựng. Em thường xuyên sử dụng từ điển truyền thống để học và tăng vốn từ cho mình.

Cô Lê Thị Hường, giáo viên Tiếng Anh của Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An cho hay, đây là môn có kết quả thấp nhất trong các môn thi tốt nghiệp của trường, do đầu vào học sinh dân tộc nội trú rất thấp. Nhiều em trước đó chưa được làm quen với tiếng Anh, hoặc mất gốc hoàn toàn. Vì vậy, thầy cô phải tăng cường bám sát học sinh. Thời điểm này, mỗi buổi cô đều dành 10-15 phút cho những bạn yếu trong lớp để cùng ngồi làm bài thi thử, kiểm tra kiến thức và chỉ dẫn cách lấy điểm ở câu hỏi nhận biết, thông hiểu trong đề. Mục tiêu của trường là nâng điểm trung bình thi Tốt nghiệp môn Tiếng Anh từ 5,65 (năm 2021) lên 5,75 điểm (năm 2022).

Cô Lê Thị Hường, giáo viên Tiếng Anh của Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An cho hay, đây là môn có kết quả thấp nhất trong các môn thi tốt nghiệp của trường, do đầu vào học sinh dân tộc nội trú rất thấp. Nhiều em trước đó chưa được làm quen với tiếng Anh, hoặc mất gốc hoàn toàn. Vì vậy, thầy cô phải tăng cường bám sát học sinh. Thời điểm này, mỗi buổi cô đều dành 10-15 phút cho những bạn yếu trong lớp để cùng ngồi làm bài thi thử, kiểm tra kiến thức và chỉ dẫn cách lấy điểm ở câu hỏi nhận biết, thông hiểu trong đề. Mục tiêu của trường là nâng điểm trung bình thi Tốt nghiệp môn Tiếng Anh từ 5,65 (năm 2021) lên 5,75 điểm (năm 2022).

Đặc thù của học sinh dân tộc nội trú phần lớn có hoàn cảnh gia đình vất vả, không có điều kiện mua sắm laptop hoặc thiết bị, tài liệu học tập. Phần lớn sách vở, bộ đề thi do các anh chị khóa trước để lại và thầy cô hỗ trợ. Bên cạnh đó các em được sử dụng máy tính ở thư viện. Những ngày ôn thi, học sinh ở trường nội trú không có điện thoại, và nhiều tháng không về thăm nhà. Ngoài thầy cô, thì bạn bè là một phần không thể thiếu cùng các em trao đổi bài, cố gắng cùng đạt ước mơ vào đại học.

Đặc thù của học sinh dân tộc nội trú phần lớn có hoàn cảnh gia đình vất vả, không có điều kiện mua sắm laptop hoặc thiết bị, tài liệu học tập. Phần lớn sách vở, bộ đề thi do các anh chị khóa trước để lại và thầy cô hỗ trợ. Bên cạnh đó các em được sử dụng máy tính ở thư viện. Những ngày ôn thi, học sinh ở trường nội trú không có điện thoại, và nhiều tháng không về thăm nhà. Ngoài thầy cô, thì bạn bè là một phần không thể thiếu cùng các em trao đổi bài, cố gắng cùng đạt ước mơ vào đại học.

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay có khá nhiều sự điều chỉnh, trong đó có điều chỉnh điểm ưu tiên đối với các học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh ở các vùng xa trung tâm. Tuy nhiên, theo nhiều học sinh tại Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An, các em không xác định trông chờ vào điểm ưu tiên như một lợi thế, mà tập trung học tập để đạt kết quả thực chất cao và xứng đáng. Sự quyết tâm đó được truyền cảm hứng, động lực từ chính các thầy cô giáo luôn sát cánh bên các em không kể ngày đêm.

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay có khá nhiều sự điều chỉnh, trong đó có điều chỉnh điểm ưu tiên đối với các học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh ở các vùng xa trung tâm. Tuy nhiên, theo nhiều học sinh tại Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An, các em không xác định trông chờ vào điểm ưu tiên như một lợi thế, mà tập trung học tập để đạt kết quả thực chất cao và xứng đáng. Sự quyết tâm đó được truyền cảm hứng, động lực từ chính các thầy cô giáo luôn sát cánh bên các em không kể ngày đêm.

Thầy Nguyễn Đậu Trương, Hiệu trưởng Trường PT DTNT THPT số 2 khen thưởng cho những học sinh đạt điểm cao tại các đợt thi thử, nhằm tạo động lực, tâm lý tốt để học sinh toàn trường thể hiện tốt nhất ở kỳ thi chính thức. Theo thầy Trương, học sinh nội trú xa nhà, không có bố mẹ cạnh bên, nên có nhiều thiệt thòi, thiếu thốn. Vì vậy, thầy cô, nhà trường chính là gia đình thứ 2, luôn đồng hành, chia sẻ, khích lệ tinh thần để các em phấn đấu đạt ước mơ, nguyện vọng, có tương lai rộng mở.

Thầy Nguyễn Đậu Trương, Hiệu trưởng Trường PT DTNT THPT số 2 khen thưởng cho những học sinh đạt điểm cao tại các đợt thi thử, nhằm tạo động lực, tâm lý tốt để học sinh toàn trường thể hiện tốt nhất ở kỳ thi chính thức. Theo thầy Trương, học sinh nội trú xa nhà, không có bố mẹ cạnh bên, nên có nhiều thiệt thòi, thiếu thốn. Vì vậy, thầy cô, nhà trường chính là gia đình thứ 2, luôn đồng hành, chia sẻ, khích lệ tinh thần để các em phấn đấu đạt ước mơ, nguyện vọng, có tương lai rộng mở.

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng giao cho các trường, cụm trường tổ chức nhiều đợt thi thử để học sinh làm quen với cách thức làm bài, tâm lý phòng thi. Đồng thời, mới đây nhất, Sở đã tổ chức thi thử online miễn phí cho tất cả thí sinh. Đồng thời, xây dựng ngân hàng đề thi chuẩn theo cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT, và mở hệ thống điện tử để học sinh có thể ôn tập, làm bài thi thử miễn phí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.