Nghệ An: Khởi tố Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX vì sai phạm thu chi

GD&TĐ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa bị khởi tố do vi phạm liên quan đến thu, chi ngoài sổ sách tài chính của đơn vị.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh khám xét phòng làm việc của bà Lê Thị Dung.
Cơ quan chức năng thi hành lệnh khám xét phòng làm việc của bà Lê Thị Dung.

Ngày 30/3, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam bà Lê Thị Dung (SN 1971, trú thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên) để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bà Lê Thị Dung nguyên là Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Trước đó, qua xác minh và điều tra, cơ quan công an đã thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm thu, chi ngoài sổ sách tài chính của đối tượng Dung.

Ngày 28/3, Công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Dung về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, được quy định tại Khoản 2, Điều 356, Bộ Luật Hình sự.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.