Nghệ An dự kiến chi hơn 4.200 tỷ đồng xây Trung tâm hành chính tỉnh

GD&TĐ - Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An bám đại lộ Vinh - Cửa Lò. (Ảnh: Phạm Tâm)
Dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An bám đại lộ Vinh - Cửa Lò. (Ảnh: Phạm Tâm)

Dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An có diện tích đất khoảng 45ha, dự kiến bố trí dọc trục đại lộ Vinh - Cửa Lò (thuộc phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc). Đây là tuyến giao thông kết nối trung tâm TP Vinh (cũ) với biển Cửa Lò.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.260 tỷ đồng, gồm: Chi phí xây dựng hơn 2.310 tỷ, thiết bị 960 tỷ, bồi thường hỗ trợ tái định cư 235 tỷ, chi phí quản lý dự án và tư vấn 196 tỷ, chi phí dự phòng 556 tỷ.

Phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến sử dụng ngân sách tỉnh; còn lại khoảng 4.025 tỷ đồng đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công. Thời gian thực hiện hợp đồng dự án khoảng 4 năm.

Trung tâm hành chính là nơi làm việc của Tỉnh ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và 14 sở, ban, ngành.

Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng gần 195.000m2, gồm các khối nhà làm việc của cơ quan cấp tỉnh, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách và các hạng mục hậu cần.

dji-0474-copy-2.jpg
Vị trí khu đất dự kiến xây Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An thuộc phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc.

Trong đó, khối nhà làm việc của Tỉnh ủy và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng khối Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh dự kiến cao khoảng 12 tầng. Các sở, ban, ngành được bố trí tại 6-8 tòa nhà cao 4-10 tầng.

Khu trung tâm có trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ.

Sau khi hoàn thành, dự án đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 2.120 cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện, trụ sở Tỉnh ủy, UBND và nhiều sở, ngành của Nghệ An đặt trên các tuyến phố trung tâm TP Vinh (cũ) như: Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, đại lộ Lê Nin... Những khu vực này thường ùn ứ giao thông cục bộ vào giờ cao điểm.

Theo cơ quan chức năng, việc xây dựng Trung tâm hành chính tập trung sẽ gom các cơ quan cấp tỉnh về một khu làm việc thống nhất, đồng thời giảm áp lực hạ tầng trong lõi và tạo quỹ đất từ các trụ sở cũ để phát triển đô thị.

Nghệ An có diện tích 16.490km2, dân số hơn 3,4 triệu người. Năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 29.211 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2024. Nhiều năm liền, tỉnh này lọt top 10 thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Giai đoạn 2025-2030, Nghệ An đặt mục tiêu trở thành địa phương khá của cả nước, là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế và khoa học công nghệ. Tăng trưởng GRDP tỉnh được kỳ vọng đạt 9-10% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người trên 160 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nổ lớn gần đại sứ quán Mỹ ở Iraq, ngày 17/3/2026.

Nổ lớn gần đại sứ quán Mỹ ở Iraq

GD&TĐ - CNN đưa tin, loạt tiếng nổ lớn do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã được nghe thấy gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq, hôm 17/3.