Nghệ An đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam

GD&TĐ - Trại tạm giam Công an Nghệ An sẵn sàng mọi điều kiện, bảo đảm quyền bầu cử cho hơn 1.100 người bị tạm giữ, tạm giam.

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ bầu cử. (Ảnh: CANA)
Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ bầu cử. (Ảnh: CANA)

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đang tích cực tuyên truyền, phổ biến quy định liên quan đến bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo số liệu rà soát, thống kê, có hơn 1.100 người bị tạm giữ, tạm giam sẽ thực hiện quyền cử tri tại Trại tạm giam và 3 phân trại trực thuộc tại các phường Vinh Phú, Thái Hòa và xã Đô Lương.

Thông qua sinh hoạt chung, cán bộ quản giáo trực tiếp giải thích rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; hướng dẫn cách thức ghi phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kín, bảo đảm mỗi lá phiếu đều được thực hiện đúng quy định, khách quan và minh bạch.

Nhờ đó, người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử, nhận thức đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của công dân.

images2086719-t-8.jpg
Cơ quan chức năng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh việc tuyên truyền, Trại tạm giam cũng rà soát, lập danh sách cử tri; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp, thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Ngoài khu vực bỏ phiếu tập trung tại Trại tạm giam, tổ bầu cử sẽ sử dụng các thùng phiếu di động, đi đến từng buồng giam để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

Việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử được triển khai chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối; đồng thời giữ gìn trật tự, kỷ luật trong cơ sở giam giữ.

images2086721-t-3.jpg
Người bị tạm giữ, tạm giam xem thông tin danh sách cử tri.

Theo Lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã bảo đảm đầy đủ điều kiện để tổ chức bầu cử. Dù người bị tạm giữ, tạm giam bị hạn chế một số quyền theo quy định pháp luật, nhưng vẫn được thực hiện quyền bầu cử.

Thông qua hoạt động này cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp người bị tạm giữ, tạm giam nhận thức rõ tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phấn đấu sớm trở về với gia đình và xã hội.

Theo lãnh đạo đơn vị, mỗi lá phiếu bầu không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm công dân, góp phần thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và sự bình đẳng trước pháp luật của mọi công dân.

Điểm b, khoản 1, Điều 9 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo Luật Trưng cầu ý dân.

Quy định này thể hiện rõ tính nhân văn của pháp luật Việt Nam, bảo đảm mọi công dân, dù trong hoàn cảnh đặc biệt, vẫn được thực hiện quyền chính trị cơ bản của mình.

Tại Nghệ An, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.912 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh có hơn 2,6 triệu cử tri; với 55 khu vực bỏ phiếu sớm tại 12 xã miền núi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ