Nghệ An: Cơ sở mầm non tư thục phải bảo đảm an toàn khi hoạt động trở lại

GD&TĐ - Ngay sau khi Sở GD&ĐT Nghệ An có văn bản cho phép cơ sở giáo dục hoạt động trở lại, tất cả giáo viên, nhân viên của Trường Mầm non Diamond Montessori (TP Vinh, Nghệ An) đã đến dọn dẹp vệ sinh khuôn viên.

Vấn đề an toàn của trẻ được đặt lên hàng đầu khi đi học trong dịp hè.
Vấn đề an toàn của trẻ được đặt lên hàng đầu khi đi học trong dịp hè.

Đồng thời lau rửa, phun khử khuẩn bằng dung dịch Cloramin B phòng học, bếp ăn, đồ dùng, đồ chơi của trẻ.

Bà Nguyễn Thị Thủy, chủ cơ sở mầm non cho biết: Qua khảo sát, hầu hết phụ huynh ủng hộ trẻ đi học trở lại. Một thuận lợi khác là 100% nhân sự đều quay trở với công việc ngay khi có thông báo của sở GD&ĐT.

“Các cháu nhỏ chưa có ý thức tự bảo vệ bản thân, nên cơ sở cố gắng thực hiện giãn cách trẻ khi hoạt động nhóm, ngoài trời. Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên cho trẻ. Nhắc nhở phụ huynh và trẻ không tiếp xúc với người lạ. Chúng tôi đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Phòng GD&ĐT TP Vinh để quyết định ngày chính thức hoạt động trở lại”, bà Thủy cho hay.

Tương tự, cơ sở mầm non Skyline Montessori cũng đang chuẩn bị các điều kiện cho việc mở cửa trở lại. Bà Hoàng Thị Trâm – quản lý cơ sở mầm non này cho hay: “Hai tháng vừa qua, chúng tôi gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, chúng tôi xác định sẽ sớm triển khai mở cửa, nhưng không vội vàng. Đồng thời từng bước chuẩn bị phương án phòng dịch cho bất cứ tình huống nào trên thực tế”.

Cơ sở này đang rà soát lại số lượng nhân sự, cho giáo viên khai báo y tế xem có ai ở vùng dịch hay không và kịp thời bổ sung đủ giáo viên nếu thiếu. Hướng dẫn, tập huấn thêm cho giáo viên về phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ trong điều kiện mới.

Công tác vệ sinh phòng dịch được trường ưu tiên vì trẻ mầm non ăn bán trú và hoạt động cả ngày ở trường, gồm: Lau rửa khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi, thiết bị nhà bếp, vệ sinh.... “Chúng tôi cũng liên lạc, hướng dẫn phụ huynh đăng ký học hè cho trẻ, trên cơ sở tổng hợp số lượng để sắp xếp lớp phù hợp, đảm bảo giãn cách. Mọi công tác chuẩn bị đều chu đáo, bài bản, để phụ huynh yên tâm cho trẻ đến lớp”, bà Hoàng Thị Trâm cho hay.

Trước đó, Sở GD&ĐT Nghệ An có văn bản cho phép các cơ sở giáo dục trên địa bàn hoạt động trở lại từ ngày 28/7, bao gồm: Trung tâm ngoại ngữ, tin học, các đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống; ngoài giờ chính khóa; đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, cơ sở giáo dục tư thục... Liên quan tới bậc học mầm non, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết: “Sở yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị, chỉ đạo cơ sở thực hiện nghiêm túc tiêu chí trường học an toàn. Đặc biệt, cần công khai chương trình học, thời gian học và cần phải ký cam kết và chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của trẻ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ