Ngày vía thần Tài, người dân Cần Thơ chuộng mua mèo vàng, cá lóc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày vía thần Tài, người dân Cần Thơ mua vàng lấy vía, cầu tài lộc đồng thời để tích trữ trong đầu năm mới.

Người dân mua vàng lấy vía, cầu tài lộc đầu năm.
Người dân mua vàng lấy vía, cầu tài lộc đầu năm.

Theo quan niệm dân gian, mùng 10 tháng Giêng hằng năm là ngày vía thần Tài. Bên cạnh bày biện mâm cúng thần Tài nhiều người còn mua vàng “lấy vía” với ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc trong những ngày đầu năm mới.

Bà Nguyễn Thị Kiều Lan, Cửa hàng trưởng Trung tâm thương mại PNJ, Cần Thơ cho biết: Nhằm chuẩn bị cho ngày vía thần tài, PNJ đã chuẩn bị nhiều mặt hàng có hình tượng mèo, thiết kế sử dụng công nghệ mới, hiện đại tạo ra các sản phẩm con mèo tinh tế, sắc sảo.

PNJ mở cửa phục vụ ngày vía thần tài từ 6h sáng đến 23h tối.

PNJ mở cửa phục vụ ngày vía thần tài từ 6h sáng đến 23h tối.

"Để phục vụ và mang lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, PNJ đã chuẩn bị hàng hóa và nhân sự đầy đủ, mở cửa phục vụ từ 6h sáng đến 23h tối, ngoài ra còn có dịch vụ đặt hàng và giao hàng online, với nhiều hình thức thanh toán linh hoạt, trả góp lãi suất 0%, với nhiều ưu đãi cho khách hàng trong ngày vía thần Tài", bà Lan thông tin thêm.

Có mặt tại cửa hàng này, chị Nguyễn Trinh (Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ) phấn khởi nói, năm nay biểu tượng linh vật mèo nên chị đang tìm mua mèo vàng chiêu tài lộc về cúng ngày vía thần Tài để cầu may mắn, phát tài phát lộc cho gia đình.

Người dân mua mèo vàng chiêu tài lộc về cúng ngày vía thần Tài.

Người dân mua mèo vàng chiêu tài lộc về cúng ngày vía thần Tài.

Theo thông tin từ một số cửa hàng kinh doanh vàng, lượng khách năm nay tương đương năm ngoái. Khách phần lớn mua vàng cầu may nên giá trị món hàng mua không quá lớn.

Bà Lê Minh Thy Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh vàng Minh Vũ, cho biết: năm nay người dân đi mua vàng đông đúc hơn, chứng tỏ đời sống được cải thiện, người dân mua vàng để cầu may, tài lộc ngày đầu năm. Bắt đầu từ 28 Tết kéo dài tới mùng 10 Tết cửa hàng luôn sôi động và đông khách. Cửa hàng đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm về trang sức, từ vàng 9999, 24k, 18k, rất nhiều các mặt hàng mang tính phong thủy.

Đặc biệt, cửa hàng năm này còn cho ra mắt nhiều sản phẩm mang hình tượng năm Quý Mão 2023, linh vật con mèo mang đến sự may mắn, thịnh vượng cho mọi người.

Người dân mua vàng “lấy vía” với ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc.

Người dân mua vàng “lấy vía” với ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc.

Sau 2 năm đại dịch, lượng vàng tiêu thụ nhiều hơn, quan tâm đến vấn đề phong thủy, cầu may, cầu tài lộc, an khang, phát tài,... Trong đó, những sản phẩm được khách hàng quan tâm, ưa chuộng nhiều như: miếng thần tài, kim tiền, quý mão đại cát, quỹ mão cát tường,… trọng lượng từ 5 phân tới 1 chỉ nên người dân cũng dễ mua.

Người dân đến mua vàng trong thời điểm này thường không quan tâm giá vàng, bởi mọi người mua với số lượng ít và với mong muốn cầu tài lộc. Tiệm tiếp đón khoảng 700 lượt khách tới mua vàng mỗi ngày.

Chị Trinh cùng gia đình mua vàng lấy vía đầu năm.

Chị Trinh cùng gia đình mua vàng lấy vía đầu năm.

Giá vàng trong ngày vía thần Tài năm này không có quá nhiều biến động so với ngày trước đó. Tuy nhiên, theo người dân, việc mua vàng trong ngày này là để “lấy vía” nên chỉ mua số lượng nhỏ chứ không mua nhiều để tích trữ nên cũng không quan tâm nhiều đến giá vàng

Anh Nguyễn Phúc Lộc, ngụ tại quận Ninh Kiều cho biết: Hằng năm anh đều mua vàng trong ngày vía thần tài, vừa mua về mang tài lộc vừa để có ít của tích cóp dành dụm đầu năm, với hy vọng năm mới thuận lợi phát đạt.

Bên cạnh mặt hàng vàng bạc, một số đồ cúng như cá lóc, heo quay... cũng nhộn nhịp người dân đến mua trong ngày này. Chị Ngô Thị Thúy An (35 tuổi, chủ quán cá lóc An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, ngày vía thần tài năm nay quán của chị mở bán từ 7h sáng, tính đến 11h trưa quán đã bán được 500 con cá lóc, với giá dao động từ 190.000 – 230.000 đồng/con.

Chưa đầy nửa ngày quán cá lóc đã cho ra hơn 500 con.

Chưa đầy nửa ngày quán cá lóc đã cho ra hơn 500 con.

“Lượng khách mua tăng gấp 5 lần so với ngày thường. Nhân viên phải tăng ca làm từ sáng sớm để đảm bảo khi khách đem về cúng cá vẫn còn nóng. Quán đã bán 12 năm nên lượng khách quen nhiều và có ship tận nơi cho khách.

Ngoài bán cá lóc mang đi thì quán còn phục vụ ăn uống tại chỗ cho khách nên cần người phục vụ nhiều, nếu có nhân lực đông hơn thì quán sẽ bán được nhiều hơn nữa”, chị An nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.