Ngay ngáy lo thực phẩm “bẩn” ngày Tết

GD&TĐ - Càng cận Tết Nguyên đán, sức mua của người dân luôn tăng cao. Tuy nhiên, nỗi lo về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) lại đang khiến nhiều người phải lo lắng khi gần đây các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ việc liên quan đến mua bán, kinh doanh thực phẩm “bẩn”, không rõ nguồn gốc xuất xứ... gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng (NTD).

Ngay ngáy lo thực phẩm “bẩn” ngày Tết

Liên tiếp phát hiện vi phạm

Những ngày gần đây, việc lực lượng chức năng liên tục phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm “bẩn” khiến cho nhiều người dân lo lắng về công tác bảo đảm VSATTP. Mới đây, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã kiểm tra cơ sở kinh doanh thuỷ sản do anh Trần Văn Công làm chủ tại số nhà 16, ngách 299/66 đường Hoàng Mai (quận Hoàng Mai), đoàn kiểm tra liên ngành quận Hoàng Mai đã bắt quả tang cơ sở này đang bơm tạp chất vào tôm. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 100 kg tôm đông lạnh cùng nhiều dụng cụ như kim tiêm, tạp chất phục vụ cho việc bơm tôm này...

Trước đó, qua kiểm tra, Chi cục QLTT Hà Nội cũng đã phát hiện cơ sở chế biến thực phẩm Anh Phương (cụm 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vi phạm VSATTP. Khi đoàn kiểm tra đến, nhiều công nhân tham gia công đoạn cuối là đóng gói thành phẩm nhưng không đeo găng tay, không dùng khẩu trang theo quy định...

Không chỉ dừng lại ở thực phẩm “bẩn” mà các mặt hàng bánh kẹo kém chất lượng cũng đã được các lực lượng chức năng ra quân bắt giữ. Mới đây, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Đội QLTT số 23 (Chi cục QLTT Hà Nội) cũng đã phát hiện và thu giữ 11 tấn bánh kẹo chảy nước, bốc mùi. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm nhiều thùng bánh các loại đang được đóng gói dập mới bao bì và “làm mới” hạn sử dụng...

Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý

Nhận định tình hình diễn biến phức tạp của thực phẩm “bẩn” dịp áp Tết, đại diện BCĐ liên ngành T.Ư về VSATTP đã thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố từ cuối năm 2017 đến hết tháng 3/2018. Tại địa phương, sẽ tiến hành thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các cấp, từ cấp tỉnh đến quận, huyện, xã, phường, có đại diện Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tham gia kiểm tra theo Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm VSATTP giai đoạn 2016 - 2020 đã được Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký.

Riêng tại Hà Nội, nhằm bảo vệ quyền lợi NTD, ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm VSATTP trước và sau Tết Mậu Tuất 2018, ngoài các đoàn kiểm tra liên ngành của các quận, huyện, UBND TP Hà Nội còn tổ chức 6 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành VSATTP để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng sẽ huy động xe chuyên dụng và dụng cụ chuyên ngành, test nhanh để kiểm tra chất cấm, chất tạo nạc, tồn dư kháng sinh trong nông sản nhằm xử lý vi phạm và cảnh báo kịp thời cho NTD.

Song song với đó, các lực lượng chức năng của Hà Nội cũng sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra kho tàng, bến bãi; các địa bàn trọng điểm; tăng cường hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận ATVSTP; đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm an toàn, địa chỉ bán sản phẩm an toàn để NTD tiếp cận, lựa chọn và mua sắm.

Càng áp Tết, tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tập trung chủ yếu là nhóm các mặt hàng cấm, hàng có thuế suất cao và các loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, trong đó tại khu vực biên giới phía Bắc, trọng điểm là các tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh... nổi lên hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vật liệu nổ, động vật hoang dã, đáng lo ngại là mặt hàng thực phẩm tươi sống và sản phẩm của gia cầm, gia súc, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ