Ngày hội lan tỏa giá trị ‘Tôn sư trọng đạo’

GD&TĐ - Ngày 19/11, nhiều phường, xã và đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục các hoạt động kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Ngày 19/11, phường Yên Sở (Hà Nội) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu. Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với đội ngũ thầy cô, những người góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng phường sau sắp xếp đơn vị hành chính và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Diễn văn kỉ niệm, bà Trần Thanh Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở khẳng định, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 từ lâu đã trở thành ngày hội lớn của toàn xã hội, thể hiện đạo lý “Tôn sư trọng đạo” và sự trân trọng đối với những người làm công tác giáo dục.

Từ ngày 1/7/2025, phường Yên Sở được thành lập và vận hành. Cùng với việc sắp xếp địa giới hành chính, ngành Giáo dục trên địa bàn cũng được kiện toàn theo mô hình mới. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

a55a0118.jpg
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa chúc mừng Phòng Văn hóa - Xã hội và các nhà trường.
a55a0146.jpg
Nhà giáo Trương Thị Quý Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An.

Trong thời gian qua, các nhà trường trên địa bàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức; giữ vững kỷ cương, nền nếp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, dạy học và đánh giá; xây dựng môi trường “trường học xanh - an toàn - hạnh phúc”; phòng ngừa bạo lực học đường; tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Nhiều thầy cô chủ động tự học, tự bồi dưỡng, đổi mới phương pháp, dạy học.

Chia sẻ về vai trò và sứ mệnh người thầy trong giai đoạn hiện nay, nhà giáo Trương Thị Quý Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (phường Yên Sở) bày tỏ: Trí tuệ nhân tạo đang phát triển vượt bậc, hội nhập toàn cầu sâu rộng gồm cả cơ hội và thách thức, đất nước đang trong giai đoạn vươn mình, phát triển buộc giáo dục phải thay đổi.

Trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ của thời đại số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế, đội ngũ giáo viên được nhấn mạnh cần tiếp tục trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp, làm chủ công nghệ và giữ vững phẩm chất nghề nghiệp. Giáo viên không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là người truyền cảm hứng, nuôi dưỡng nhân cách, khát vọng và tinh thần sáng tạo cho học sinh - những công dân tương lai của Thủ đô.

“Danh xưng cao quý Nhà giáo là động lực mạnh mẽ nhất để mỗi người làm giáo dục tận tâm, tận tụy, không ngừng tự học để nâng cao trình độ, nhân cách, bản lĩnh, sự chủ động, linh hoạt đáp ứng yêu cầu của nhân dân, của xã hội hiện nay”, nhà giáo Trương Thị Quý Hoa bộc bạch.

a55a0214.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và phường Yên Sở trao thưởng cho các tập thể.
a55a0279.jpg
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội và lãnh đạo phường Yên Sở trao thưởng cho các giáo viên.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy phường Yên Sở Nguyễn Minh Tâm tri ân những đóng góp thầm lặng, nhưng to lớn của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên - những người đang ngày đêm miệt mài cống hiến bằng tất cả trí tuệ, nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái cho sự nghiệp trồng người cao cả.

Nhắc lại câu nói của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn “chưa bao giờ ngành Giáo dục và Đào tạo có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay”, ông Nguyễn Minh Tâm mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Minh Tâm khẳng định, phường Yên Sở luôn xem giáo dục là nhiệm vụ ưu tiên, giữ vai trò then chốt trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững. Chính quyền phường cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục, bảo đảm cơ sở vật chất, môi trường làm việc và các điều kiện cần thiết để thầy cô yên tâm cống hiến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thôn Đợ Súng, nơi có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Khát vọng vươn lên trên miền đá xám

GD&TĐ - Thôn Đợ Súng (xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) được thắp lên hy vọng đổi đời giữa bốn bề khắc nghiệt, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào Mông.