Ngành Giáo dục Quảng Bình chủ động ứng phó với bão lũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Quảng Bình vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác phòng, chống; chủ động sẵn sàng ứng phó với bão lũ.

Các trường học ở Quảng Bình đã chủ động ứng phó với bão, mưa lũ trong năm học 2022-2023.
Các trường học ở Quảng Bình đã chủ động ứng phó với bão, mưa lũ trong năm học 2022-2023.

Chiều 25/9, thông tin từ Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Sở; các Phòng GD&ĐT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống; chủ động sẵn sàng ứng phó với bão, mưa lũ.

Theo đó, trước dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến tháng 3/2023 trên khu vực biển đông có khoảng từ 5-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2-4 cơn.

Cùng với đó, sẽ có mưa lớn dồn dập tại khu vực Miền Trung trong các tháng cuối năm 2022; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xảy ra 2 -3 đợt lũ vừa và lớn, ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3.

Nhiều trường học đã chủ động chằng buộc lại các cửa phòng học để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại.

Nhiều trường học đã chủ động chằng buộc lại các cửa phòng học để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại.

Vì vậy, để chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, nhất là bão mạnh, lũ lớn có thể xảy ra liên tiếp, kéo dài trong thời gian tới; Sở GD&ĐT Quảng Bình đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; các Phòng GD&ĐT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tập tăng cường công tác phòng, chống bão, mưa lũ và công tác vệ sinh môi trường trong mùa bão, mưa lũ.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án phòng chống thiên tai năm 2022, nhất là phương án ứng phó với tình huống bão, mưa lũ xảy ra liên tiếp, dài ngày; phương án, kế hoạch hiệp đồng, huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn liên vùng, liên xã; triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống, đảm bảo phù hợp với thực tế đơn vị, địa phương; không để bị động, bất ngờ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Trường Tiểu học và THCS Số 1 Ngư Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ) đã chủ động cắt tỉa các cành cây trong khuôn viên trường học để đảm bảo an toàn.
Trường Tiểu học và THCS Số 1 Ngư Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ) đã chủ động cắt tỉa các cành cây trong khuôn viên trường học để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, học viên; đề nghị các đơn vị chủ động cho học sinh, học viên nghỉ học khi bão, lũ diễn ra; đặc biệt đối với các vùng có nhiều sông suối, địa bàn phức tạp có nguy cơ lũ và sạt lở đất cao cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để tuyên truyền cho học sinh, học viên nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc. Ngay sau bão, lũ các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. Đối với những tình huống phát sinh, những sự cố bất thường xảy ra trong bão, lũ phải kịp thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn địa phương để xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.