Ngành Giáo dục Hoàn Kiếm hưởng ứng ngày Sách Việt Nam

GD&TĐ - Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam, ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019 với chủ đề “Truyền thống và hiện đại” tại trường THCS Nguyễn Du.

Ngành Giáo dục Hoàn Kiếm hưởng ứng ngày Sách Việt Nam

Phát biểu tại ngày hội, bà Vương Hương Giang- Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm-cho biết: Ngày Sách Việt Nam lần thứ VI là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngày Sách còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng.

Trong khuôn khổ ngày hội, các thầy cô giáo và HS của 13 trường tiểu học trên địa bàn quận đã hào hứng tham gia các hoạt động thi viết, vẽ tranh về chủ đề kỉ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

HS quận Hoàn Kiếm hào hứng tham gia ngày hội đọc sách
HS quận Hoàn Kiếm hào hứng tham gia ngày hội đọc sách

Các thầy cô giáo và HS còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị, bổ ích tại các gian trưng bày sách. Thư viện các nhà trường cũng mang đến nhiều ý tưởng sáng tạo, hấp dẫn tham gia phần thi trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách.

Đây không chỉ là sân chơi bổ ích, trí tuệ cho học sinh mà còn là cơ hội để các cán bộ thủ thư giao lưu, học hỏi nâng cao trình độ, kĩ năng nghiệp vụ góp phần vào việc xây dựng và phát triển hệ thống thư viện trường học quận Hoàn Kiếm thân thiện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thời đại khoa học công nghệ 4.0.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.