Ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức lễ khai bút đầu xuân Quý Mão 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 28/1 (mùng 7 Tết), tại đền thờ danh nhân Chu Văn An, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với huyện Thanh Trì tổ chức lễ khai bút đầu xuân Quý Mão.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội, Sở GD&T Hà Nội, huyện Thanh Trì thực hiện nghi thức khai bút đầu Xuân.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội, Sở GD&T Hà Nội, huyện Thanh Trì thực hiện nghi thức khai bút đầu Xuân.

Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Tuyến- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành thành phố, lãnh đạo huyện Thanh Trì cùng đông đảo phụ huynh, học sinh.

Hoạt động được Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với huyện Thanh Trì triển khai từ năm 2014 nhằm đề cao truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn nét đẹp văn hóa, nâng cao văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập. Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, năm nay, ngành GD-ĐT Thủ đô khai bút đầu Xuân Quý Mão với các thông điệp về sự học.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Cường - Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì - nhấn mạnh: Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa của dân tộc. Hoạt động mang ý nghĩa, sự khởi đầu của năm mới, ước mong một năm thành công và may mắn, thi cử đỗ đạt, học hành tấn tới; đồng thời giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hoá của dân tộc, có ý nghĩa thiêng liêng đề cao sự học dịp đầu năm mới.

Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hoá của dân tộc, có ý nghĩa thiêng liêng đề cao sự học dịp đầu năm mới.

Hoạt động đã trở thành truyền thống, được người dân huyện Thanh Trì và nhân dân thành phố Hà Nội biết đến. Lễ khai bút còn nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ về cội nguồn, giáo dục lòng yêu nước, đạo làm người, khơi dậy niềm đam mê học tập, tích cực rèn đức, luyện tài, trở thành người có ích, góp sức xây dựng quê hương giàu mạnh, phát triển.

Trong những năm qua, ngành GD-ĐT huyện Thanh Trì đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, tạo những bước chuyển biến rõ nét. Tỉ lệ học sinh khá giỏi năm sau cao hơn năm trước, quy mô giáo dục tiếp tục mở rộng và phát triển. Các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng CNTT phục vụ dạy học tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại.

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên không ngừng phấn đấu rèn luyện về phẩm chất đạo đức nâng cao trình độ quản lý chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng là những tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Năm học 2021-2022, dù chịu sự tác động của đại dịch Covid-19, ngành GD-ĐT huyện đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục và có bước chuyển biến vững chắc.

Sau khi dâng hương tri ân, tưởng nhớ nhà giáo Chu Văn An, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội và huyện Thanh Trì đã tiến hành nghi thức khai bút đầu xuân. Sau lễ khai bút, diễn ra hoạt động cho chữ của các ông đồ, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và khách thập phương về dự.

Tôn vinh tinh thần hiếu học, đền thờ danh nhân Chu Văn An từ nhiều năm nay là nơi được Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì tổ chức lễ khai bút đầu xuân. Ban tổ chức mời các thầy đồ viết chữ đẹp ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Viện Nghiên cứu Hán Nôm về khai bút, viết chữ tặng nhân dân. Những nét bút đầu tiên của năm mới như sự khởi đầu tốt đẹp về sự học hành, đỗ đạt, góp phần phát triển quê hương, đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.