Ngành Giáo dục Điện Biên lan tỏa phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo

GD&TĐ - Các phong trào thi đua của Bộ GD&ĐT được ngành Giáo dục Điện Biên triển khai sâu rộng, tạo hiệu quả rõ nét.

Cô trò Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ trong một tiết học.
Cô trò Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ trong một tiết học.

Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập

Thực hiện phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, Sở GD&ĐT Điện Biên chỉ đạo các đơn vị cụ thể hóa phong trào gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp thực tiễn; chú trọng văn hóa học đường, giáo dục kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số cho học sinh, sinh viên. Phong trào góp phần hình thành môi trường học tập tích cực, duy trì kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngành Giáo dục đẩy mạnh đổi mới quản lý, phát huy tinh thần sáng tạo trong đội ngũ nhà giáo, khơi dậy tính chủ động của học sinh, sinh viên. Kết thúc năm học 2024 – 2025, toàn ngành có 7 tập thể và 29 cá nhân tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

Nhiều mô hình sáng kiến được triển khai hiệu quả: “Trường mầm non an toàn giao thông”, “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, “Thư viện thân thiện”, “Vườn rau em chăm”, “Tình nguyện viên hỗ trợ ngôn ngữ và nấu ăn cho trẻ vùng khó”... Cùng với đó, các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, trải nghiệm sáng tạo được chú trọng. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2025 thu hút 95 dự án, có 56 dự án đạt giải, trong đó 5 giải Nhất, 12 giải Nhì, 22 giải Ba và 17 giải Tư.

doi-moi-sang-tao-3.jpg
Ngành Giáo dục đẩy mạnh đổi mới quản lý, phát huy tinh thần sáng tạo trong đội ngũ nhà giáo, khơi dậy tính chủ động của học sinh, sinh viên. (Ảnh tư liệu).

Tạo bước đột phá trong dạy và học

Phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được ngành Giáo dục Điện Biên hưởng ứng mạnh mẽ. Sở GD&ĐT xây dựng và triển khai Kế hoạch số 1518/KH-SGDĐT về phát động phong trào “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2030”, gắn với Đề án 06 của Chính phủ, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đến năm học 2024 – 2025, 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên hoàn thiện mô hình quản trị số, chuẩn hóa dữ liệu số; 100% trường tiểu học triển khai học bạ điện tử; toàn ngành thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

Công tác bồi dưỡng giáo viên qua hình thức trực tuyến được mở rộng; các nền tảng VNPT, Viettel, Google Meet, Zoom... được ứng dụng linh hoạt. Trong 6 tháng đầu năm 2025, 3 lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới được tổ chức cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên nòng cốt, giúp họ biết khai thác, vận dụng AI trong quản lý và giảng dạy.

Đặc biệt, sự kiện “Ngày hội AI” tại Điện Biên được tổ chức thành công với nhiều hoạt động: khai trương Thư viện Công nghệ STEAM Hub, trình bày dự án áp dụng GenAI, tổ chức giải giao hữu Robotics... UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và ứng dụng AI vào giảng dạy.

doi-moi-sang-tao.jpg
Cùng với chuyển đổi số, phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030” được Điện Biên triển khai sâu rộng.

Lan tỏa điển hình tiên tiến

Cùng với chuyển đổi số, phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030” được triển khai sâu rộng.

Ngành Giáo dục phối hợp Hội Khuyến học, các sở, ngành thực hiện chương trình khuyến học, khuyến tài, gắn giáo dục chính quy với giáo dục thường xuyên, nâng cao năng lực các trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Các phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” phát triển mạnh mẽ: hơn 104.000 gia đình đăng ký “Gia đình học tập” (đạt 71,09%), 712 dòng họ “Dòng họ học tập” (đạt 67,87%), 1.270 cộng đồng học tập (đạt 87,47%), 717 đơn vị học tập (đạt 98,62%).

Tỉnh Điện Biên đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3 – hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Ngành cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Năm học 2024 – 2025, Sở GD&ĐT giới thiệu 15 gương điển hình (2 tập thể, 12 cá nhân, 1 “Người tốt, việc tốt”) tuyên truyền, lan tỏa trên Cổng thông tin điện tử và Fanpage ngành.

Tiêu biểu có Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – tập thể điển hình tiêu biểu; thầy Bùi Văn Ịu – Bí thư Đoàn trường THPT Chà Cang; em Cù Quốc Sơn – học sinh đạt giải Ba quốc gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật; thầy Nguyễn Tiến Thành – giáo viên Trường PTDTBT THCS Mường Nhà, gương “Người tốt, việc tốt”; cùng các em Đỗ Mạnh Thái và Lương Tuấn Khang đạt giải quốc gia.

Tháng 4/2025, Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên lần thứ VI (2025 – 2030) được tổ chức, biểu dương 15 tập thể và 50 cá nhân tiêu biểu, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành.

Từ phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” đến “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, ngành Giáo dục Điện Biên đã cụ thể hóa chủ trương của Bộ GD&ĐT bằng những việc làm thiết thực, khẳng định vị thế tiên phong trong đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập hiện đại, nhân văn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tạo việc làm ổn định góp phần giảm nghèo bền vững. Ảnh: HY.

Khi mô hình sinh kế trở thành 'chìa khóa' thoát nghèo bền vững ở Hưng Yên

GD&TĐ - Từ hơn 10.000 hộ nghèo năm 2021 xuống còn chưa đến 1.800 hộ vào cuối năm 2024, Hưng Yên đã về đích sớm hai năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thành công này đến từ những cách làm sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm và phát huy mạnh mẽ nội lực thông qua mô hình sinh kế cộng đồng.