Ngành GD-ĐT Bình Dương kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

GD&TĐ - Sáng 14/11, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam  (20/11/1982 – 20/11/2017).

Ông Trần Thanh Liêm- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT
Ông Trần Thanh Liêm- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT

Tại đây các đại biểu, các nhà giáo đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành và sự phát triển của ngành GD-ĐT tỉnh nhà trong thời gian qua.

Theo đó, chỉ tính 20 năm kể từ khi tách tỉnh, đến nay toàn ngành có 591 trường học và TTGDTX, trong đó có 300 trường lầu/592 trường, trung tâm, đạt tỷ lệ 50,67%; có 18 trường giáo dục chuyên nghiệp và đại học, 

Đến tháng 8-2017, toàn tỉnh có 236/370 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 63,8%; về đội ngũ đến nay toàn ngành có 20.459 công chức, viên chức, nhân viên; chất lượng và hiệu quả giáo dục ngày càng được nâng cao…

Để đạt được kết quả trên là do đội ngũ nhà giáo tỉnh nhà đã vượt khó, kiên trì đeo bám, yêu ngành, yêu nghề, không ngừng đổi mới sáng tạo trong quản lý và giảng dạy, hướng tới mục tiêu mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân trong tỉnh.

Tri ân lãnh đạo Sở qua các thời kỳ
Tri ân lãnh đạo Sở qua các thời kỳ

Dịp này, Sở đã tri ân lãnh đạo sở qua các thời kỳ; Sở vinh dự được Bộ GD&ĐT tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016-2017.

Trước đó, hướng tới 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Sở GD&ĐT đã tổ chức thành công giải bóng chuyền truyền thống và giải cầu lông, với sự tham dự của các đội đến từ các đơn vị, trường học, các phòng GD-ĐT trong tỉnh. Đây là sân chơi tạo điều kiện để các nhà giáo trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tăng cường đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ