Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội là 27 điểm

GD&TĐ - Trường ĐH Xây dựng Hà Nội công bố điểm chuẩn 2025. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt mức cao nhất 27 điểm.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội là 27 điểm

Ngày 22/8, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2025, dao động từ 20,40 đến 27,00 điểm, tăng so với năm 2024.

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt mức cao nhất 27 điểm. Các nhóm ngành khác cũng có mức điểm nổi bật như: Máy tính & Công nghệ thông tin (25,10 – 25,60 điểm), Công nghệ kỹ thuật (23,20 – 26,00 điểm), Khoa học dữ liệu (25,00 điểm).

Một số ngành từng lấy điểm sàn trước đây đã tăng rõ rệt như: Kỹ thuật môi trường (23,00 điểm), Công trình thủy (22,50 điểm). Đặc biệt, những ngành/chuyên ngành tuyển sinh lần đầu đã ghi dấu ấn như: Đường sắt tốc độ cao & đô thị (22,45 điểm), Nghệ thuật & thiết kế (23,30 điểm).

xaydung.jpg

Theo đại diện nhà trường, kết quả tuyển sinh 2025 khẳng định uy tín và sức hút của HUCE – trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng, một trong 13 “Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0” trong lĩnh vực Vật liệu mới và Công nghệ xây dựng.

Với vai trò then chốt này, trường không chỉ đào tạo chuyên gia đầu ngành, mà còn dẫn dắt hợp tác “ba nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) để thúc đẩy đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội theo tinh thần Nghị quyết 57.

Năm nay HUCE tuyển 4.700 chỉ tiêu cho 43 ngành/chuyên ngành, thuộc 8 nhóm lĩnh vực đào tạo: Máy tính & Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Kiến trúc & Xây dựng, Nghệ thuật, Kinh tế & Quản lý, Toán & Thống kê, và Chương trình liên kết quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mô hình trồng dứa liên kết đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân vùng đồi núi ở Hà Tĩnh. (Ảnh:T.H)

Dứa vươn xanh trên đất đồi Hà Tĩnh

GD&TĐ - Mô hình trồng dứa liên kết ở Hà Tĩnh tạo sinh kế ổn định, nâng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.