Ngăn chặn thành công nhóm đối tượng mang hung khí đi đánh nhau

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm đối tượng đã mang theo hung khí nguy hiểm đi tìm đánh nhau nhưng cơ quan chức năng đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn.

Nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Nam.
Nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Nam.

Ngày 22/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết mới đây, Công an xã Điện Phương (thị xã Điện Bàn) vừa kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh niên tụ tập mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Theo đó, khoảng 21h20’ ngày 19/7, trong lúc tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Điện Phương đã phát hiện một nhóm hơn 20 thanh thiếu niên đang tụ tập tại khu vực nhà thờ tộc Lê Viết (địa chỉ tại thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, tạm giữ 13 thanh niên mang theo 7 hung khí tự chế để chuẩn bị đánh nhau.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận được Nguyễn Văn Thuận (2004, trú tại Trung Phú 2, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn) rủ đến, mang theo hung khí tụ tập để chuẩn bị vào lúc 23h cùng ngày đi đánh nhau với nhóm của đối tượng Nguyễn Đình Đỉnh (trú phường Điện An) tại cầu Vĩnh Điện mới. Tuy nhiên, hành vi trên chưa kịp thực hiện thì bị Công an xã Điện Phương phát hiện, ngăn chặn.

Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Đình Đỉnh. Cụ thể, vào chiều ngày 18/7, trong lúc đá bóng tại sân Mai Phước Thọ (thuộc phường Điện Nam Trung) do xảy ra mâu thuẫn nên Thuận bị nhóm đối tượng Nguyễn Đình Đỉnh đánh.

Bực tức và để trả thù việc trên nên Thuận đã lôi kéo, rủ rê nhóm bạn chuẩn bị vũ khí, phương tiện và hẹn đánh nhau tại cầu Vĩnh Điện mới.

Vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.