Ngăn chặn học sinh vi phạm giao thông ngay cổng trường

GD&TĐ - Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xử phạt hàng loạt trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông ngay khu vực cổng trường học.

Ngăn chặn học sinh vi phạm giao thông ngay cổng trường

Sáng 30/3, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn cho biết, liên tiếp trong các ngày từ 27/3 đến 29/3, Công an huyện Lục Ngạn triển khai lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT - TT) thực hiện công tác tuyên truyền, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TT - ATGT) tại các khu vực cổng trường trên địa bàn. Đơn cử các trường THPT như: Lục Ngạn số 1, Lục Ngạn số 5, Trung tâm GDTX-DN, Lục Ngạn số 3, Lục Ngạn số 2...

Kết quả sau 3 ngày làm việc, lực lượng CSGT - TT đã lập biên bản xử phạt 16 trường hợp học sinh vi phạm; tạm giữ 13 phương tiện, nhắc nhở trên 30 trường hợp, phát 360 tờ rơi tuyên truyền.

Công an huyện Lục Ngạn cho biết, ngay từ đầu năm học 2022 - 2023, đơn vị phối hợp với Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phố biển kiến thức, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TT ATGT cho học sinh. Đồng thời, tổ chức cho 100% học sinh các trường học trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của Luật giao thông đường bộ.

Công an huyện Lục Ngạn xử lý các trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

Công an huyện Lục Ngạn xử lý các trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm Luật ATGT đường bộ vẫn diễn ra, chủ yếu là lứa tuổi học sinh THPT, THCS. Với các lỗi vi phạm như: chưa đủ tuổi điều kiển phương tiện theo quy định, không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không gắn biển số.

Như vậy, học sinh dưới 16 tuổi không được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và học sinh chưa đủ 18 tuổi không được điều khiển xe mô tô dung tích từ 50cm3 trở lên.

Thời gian tới, Công an huyện Lục Ngạn sẽ siết chặt công tác tuần tra, xử lý vi phạm đối với học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện không đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của phụ huynh khi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, đề nghị Ban giám hiệu các nhà trường, các bậc phụ huynh nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ phương tiện và con em mình, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp học sinh vi phạm TT ATGT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Phát huy học liệu số

GD&TĐ - Bám sát yêu cầu phát triển của giáo dục trong kỷ nguyên số, thời gian qua, Bộ GD&ĐT từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tạo nền tảng pháp lý đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) trong giờ thực hành môn Vật lý. Ảnh minh họa: INT

Giáo dục và đào tạo: Trụ cột phát triển trong kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, nhiều ý kiến chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, coi phát triển con người và tri thức là nền tảng để Việt Nam bứt phá, hội nhập và phát triển bền vững đến năm 2045.