Ngắm những cây kiểng có dáng độc, lạ nhất nhì miền Tây

Trong khuôn khổ tuần lễ Du lịch An Giang, Hội sinh vật cảnh TP Châu Đốc trưng bày hàng chục chậu kiểng, bonsai phụ vụ nhu cầu thưởng ngoạn của du lịch. Trong số đó, có nhiều cây có thế, dáng độc đáo, đạt nhiều giải cao ở khu vực miền Tây và TP Hồ Chí Minh.


Nhiều nghệ nhân chơi kiểng cho biết, thế dáng cây Mai Chiếu Thủy rất đẹp, cành nhánh hài hòa, cân đối
Nhiều nghệ nhân chơi kiểng cho biết, thế dáng cây Mai Chiếu Thủy rất đẹp, cành nhánh hài hòa, cân đối

Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Hội sinh vật cảnh TP Châu Đốc cho biết, trong tuần lễ Du lịch An Giang (tổ chức ở phường Núi Sam, TP Châu Đốc) có rất đông du khách tới tham quan nên Hội mang đến đây trưng bày 60 cây kiểng và 40 cây bonsai mini và siêu mini, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của du khách từ ngày 16/5 đến hết ngày 20/5.

Theo ông Minh cho biết, trong số những cây kiểng mang đến trưng bày có nhiều cây quý hiếm, dáng độc đáo nhất nhì miền Tây, như cây Mai Chiếu Thủy đã đạt 2 giải vàng và 6 giải bạc ở TP Hồ Chí Minh; hoặc cây nguyệt quế đạt giải 3 cấp khu vực ĐBSCL.

Cũng theo nghệ nhân này cho biết, kinh nghiệm chọn cây kiểng đẹp người xua đã nói: nhất thế, nhì thân, tam cành rồi mới tứ giống. Từ đó mình chọn thế, thân rồi mang về nuôi và một cây nguyên liệu (mới bứng lên) cho vào chậu và bắt đầu cắt tỉa cành, nhánh, uốn chi.... tạo được dáng thì mất trên 4 năm.

Một số hình ảnh cây kiểng, bông sai của thành viên Hội sinh vật cảnh TP Châu Đốc có dáng đẹp nhất nhì miền Tây:

Cây trâm ổi có bộ rễ độc đáo. Cây này người dân hay trồng làm hàng rào và để đuổi chuột...
Cây trâm ổi có bộ rễ độc đáo. Cây này người dân hay trồng làm hàng rào và để đuổi chuột... 
Một cây mai vàng có dáng độc đáo
Một cây mai vàng có dáng độc đáo 
Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Hội sinh vật cảnh TP Châu Đốc cho biết, đối với cây Kim Quýt này tuy nhỏ nhưng đã có tuổi thọ trên 20 năm, đây là một loại cây rất chậm lớn.
Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Hội sinh vật cảnh TP Châu Đốc cho biết, đối với cây Kim Quýt này tuy nhỏ nhưng đã có tuổi thọ trên 20 năm, đây là một loại cây rất chậm lớn. 
Cây mai có dáng rất đẹp
Cây mai có dáng rất đẹp 
Ngắm những cây kiểng có dáng độc, lạ nhất nhì miền Tây ảnh 5
Còn đây là cây Mai Chiếu Thủy đạt 2 giải vàng và 6 giải bạc tại các cuộc thi cấp ĐBSCL và tại TP Hồ Chí Minh
Còn đây là cây Mai Chiếu Thủy đạt 2 giải vàng và 6 giải bạc tại các cuộc thi cấp ĐBSCL và tại TP Hồ Chí Minh Và đây là những cây bonsai mini
Và đây là những cây bonsai mini 
Ngắm những cây kiểng có dáng độc, lạ nhất nhì miền Tây ảnh 8
Ngắm những cây kiểng có dáng độc, lạ nhất nhì miền Tây ảnh 9
Ngắm những cây kiểng có dáng độc, lạ nhất nhì miền Tây ảnh 10
Một cay bonsai siêu mini, chiều cao của thân cây này chỉ từ 5-10cm.
Một cay bonsai siêu mini, chiều cao của thân cây này chỉ từ 5-10cm.
Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.