Ngắm loài hoa 130 triệu năm tuổi xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất

GD&TĐ - Loài thủy sinh Montsechia Vidalii từng rất phổ biến tại các hồ nước ngọt mà hiện nay là vùng núi ở miền bắc và miền trung Tây Ban Nha. Loài hoa này sống trong kỷ Phấn trắng sớm. Đây là thời kỳ các loài khủng long Brachiosaurus và Iguanodon đã xuất hiện trên trái đất. 

Ngắm loài hoa 130 triệu năm tuổi xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất

Chính vì thế, loài hoa lâu đời nhất thế giới này có thể đã từng là thức ăn cho các loài khủng long.

Hóa thạch loài hoa cổ xưa này được phát hiện hơn 100 năm trước trong một mỏ đã vôi. Tuy nhiên, ý nghĩa của hóa thạch mới chỉ được khám phá gần đây bởi các nhà khoa học.

Ngắm loài hoa 130 triệu năm tuổi xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất ảnh 1
Loài cây đầu tiên trên thế giới đã xuất hiện cách ngày nay 130 triệu năm.

Theo các chuyên gia, loài hoa này sống trong khoảng 125 – 130 triệu năm trước. Đây là loài thực vật, có thể là hạt kín, sinh sống dưới nước.

Trước đây, loài hoa lâu đời nhất từng được xác định là loài Archaefructus sinensis, phát triển tại Trung Quốc. Tuy nhiên, loài M. Vidalii còn xuất hiện trước cả A. Sinensis.

“Phát hiện này đặt ra câu hỏi quan trọng về lịch sử tiến hóa của các loài thực vật có hoa cũng như vai trò của các loài cây trong sự phát triển của thực vật nóng chung.” – Giáo sư David Dilcher, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết.

“Một “bông hoa đầu tiên, về mặt lý thuyết, là một huyền thoại giống như “con người đầu tiên” vậy.”


Ngắm loài hoa 130 triệu năm tuổi xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất ảnh 2
Cây rong biển hiện đại có thể coi là một chi nhánh của loài cây Montsechia xưa.

Nhận định về loài hoa đầu tiên được đưa ra sau khi nghiên cứu hơn 1000 loài hóa thạch hoa Montsechia.

Cấu trúc thân và lá cây được chiết xuất từ hóa thạch bằng áp dụng phương pháp nhỏ giọt axit clohydric liên tiếp. Sau đó cấu trúc thân lá được kiểm tra dưới kính hiển vi.

“Montsechia không có cánh hoa hay nhụy hoa để thu hút côn trùng. Chúng sống cả vòng đời dưới nước.” – Giáo sư Dilcher nói.

“Cả cây chỉ có một hạt giống duy nhất, vì thế nó có thể là cây hạt kín.”

Theo Afamily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.