Ngắm cây ngô đồng bung nở tuyệt đẹp trong Đại nội Huế

GD&TĐ - Cây hoa ngô đồng đua nhau nở rộ, khoe sắc, tạo nên một khung cảnh bình yên, tuyệt đẹp và thơ mộng tại Đại nội Kinh thành Huế.

Cây hoa ngô đồng nở rộ, khoe sắc tại Đại nội Kinh thành Huế.
Cây hoa ngô đồng nở rộ, khoe sắc tại Đại nội Kinh thành Huế.
Vốn được mệnh danh là loài hoa gắn với hình ảnh vương triều nhà Nguyễn tại Huế, hoa ngô đồng hàng năm nở vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tạo nên những hình ảnh tuyệt đẹp khiến nhiều du khách thích thú.

Vốn được mệnh danh là loài hoa gắn với hình ảnh vương triều nhà Nguyễn tại Huế, hoa ngô đồng hàng năm nở vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tạo nên những hình ảnh tuyệt đẹp khiến nhiều du khách thích thú.

Tương truyền, đây là nơi chim Phượng hoàng cư trú, vì vậy cây ngô đồng chỉ được trồng ở những nơi quyền quý, thiêng liêng.
Tương truyền, đây là nơi chim Phượng hoàng cư trú, vì vậy cây ngô đồng chỉ được trồng ở những nơi quyền quý, thiêng liêng.
Cây ngô đồng được trồng trong Hoàng thành và các lăng tẩm của các vua triều Nguyễn và được vua Minh Mạng cho người khắc hình ảnh lên Nhơn Đỉnh trong Đại nội.
Cây ngô đồng được trồng trong Hoàng thành và các lăng tẩm của các vua triều Nguyễn và được vua Minh Mạng cho người khắc hình ảnh lên Nhơn Đỉnh trong Đại nội.
Khi nở, ngô đồng rụng lá rồi phô kết những chùm hoa nho nhỏ, dày đặc trên cành, hoa có màu tím nhạt.
Khi nở, ngô đồng rụng lá rồi phô kết những chùm hoa nho nhỏ, dày đặc trên cành, hoa có màu tím nhạt.
Nhiều du khách thích thú khi tham quan Đại nội Huế vào đúng dịp hoa ngô đồng nở.

Nhiều du khách thích thú khi tham quan Đại nội Huế vào đúng dịp hoa ngô đồng nở.

Vào thời điểm này, du khách đến tham quan Đại nội Huế sẽ được tận mắt ngắm những cây ngô đồng khoe sắc rực rỡ cả một vùng không gian rộng lớn.
Vào thời điểm này, du khách đến tham quan Đại nội Huế sẽ được tận mắt ngắm những cây ngô đồng khoe sắc rực rỡ cả một vùng không gian rộng lớn.
Hiện nay còn nhiều cây ngô đồng sau điện Thái Hòa, phía khu vực nhà Tả và Hữu Vu của Đại nội Huế.
Hiện nay còn nhiều cây ngô đồng sau điện Thái Hòa, phía khu vực nhà Tả và Hữu Vu của Đại nội Huế.
Ngoài ra, cây ngô đồng còn xuất hiện ở một vài công viên (Thương Bạc, Phu Văn Lâu, Tứ Tượng) và một số lăng tẩm của vua Minh Mạng, Tự Đức.

Ngoài ra, cây ngô đồng còn xuất hiện ở một vài công viên (Thương Bạc, Phu Văn Lâu, Tứ Tượng) và một số lăng tẩm của vua Minh Mạng, Tự Đức.

Nhìn từ trên cao, cây hoa ngô đồng nở rực, hòa với nét đẹp cổ kính mang đậm dấu ấn vùng đất Cố đô.

Nhìn từ trên cao, cây hoa ngô đồng nở rực, hòa với nét đẹp cổ kính mang đậm dấu ấn vùng đất Cố đô.

Nhiều cây có kích cỡ lớn và chiều cao từ 16 -18 m, đường kính tối thiểu là 0,7 m.
Nhiều cây có kích cỡ lớn và chiều cao từ 16 -18 m, đường kính tối thiểu là 0,7 m.
Ngô đồng nở hoa vào thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4.
Ngô đồng nở hoa vào thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4.
Được mệnh danh là loài hoa quý hiếm, trồng trong chốn cung đình Huế, cây ngô đồng đang được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhân giống để bảo tồn (ảnh: Đ.H).
Được mệnh danh là loài hoa quý hiếm, trồng trong chốn cung đình Huế, cây ngô đồng đang được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhân giống để bảo tồn (ảnh: Đ.H).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ