Nga và Trung Quốc phản đối nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên

GD&TĐ - Mỹ đã đưa ra nghị quyết nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên, tuy nhiên Nga và Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết của mình trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Theo TASS.

Cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Các thành viên còn lại là Vương quốc Anh, Mỹ và Pháp cũng như Albania, Brazil, Gabon, Ghana, Ấn Độ, Ireland, Kenya, Mexico, Na Uy và UAE đã bỏ phiếu ủng hộ.

Nghị quyết của Mỹ lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 24/3 của Bình Nhưỡng và các vụ thử tên lửa khác gần đây. Nghị quyết cũng đề xuất giảm nguồn cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu khác cho Triều Tiên.

Bản dự thảo của Mỹ đề cập đến việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một tổ chức của Triều Tiên bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động mạng độc hại, cũng như chống lại một số thực thể khác.

Hiện tại, Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ nhóm họp để thảo luận về Triều Tiên trong vòng 10 ngày. Hôm 26/4, họ đã thông qua một nghị quyết, theo đó cơ quan này sẽ nhóm họp mỗi khi có bất kỳ thành viên thường trực nào của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sử dụng quyền phủ quyết của mình.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.